Thanh niên khởi nghiệp từ nuôi dê

12/09/2025 - 05:00

 - Anh Nguyễn Văn Dũng - đoàn viên Chi đoàn ấp Số Tám, xã Sơn Kiên phát triển mô hình nuôi dê, mang lại hiệu quả kinh tế. Mô hình giúp anh thu nhập ổn định, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên địa phương.

Mô hình nuôi dê của anh Dũng thu hút đoàn viên, thanh niên và nông dân trên địa bàn đến tìm hiểu, học hỏi. Ảnh: HUỲNH ANH

Năm 2024, trong một lần đến nhà người anh ở thị trấn Cô Tô (cũ) chơi, nhận thấy mô hình nuôi dê hiệu quả, ít vốn, chi phí thức ăn không cao và không tốn nhiều thời gian chăm sóc, anh Dũng quyết định thử sức với mô hình này. Với số vốn tích góp và vay mượn ban đầu hơn 30 triệu đồng, anh Dũng mua 5 con dê giống gồm 4 con cái và 1 con đực. Chuồng trại được anh tận dụng từ cây nhà có sẵn, dựng trên diện tích 24m2. Do là lần đầu thử nghiệm, anh chọn nuôi dê thương phẩm để nhanh có vốn xoay vòng. Sau 4 tháng, mỗi con dê đạt trọng lượng khoảng 17 - 18kg, giá 130.000 đồng/kg, trung bình mỗi con dê anh bán 3 triệu đồng. Sau một vụ nuôi, anh Dũng bán 6 con dê thương phẩm, có lãi.

Ban đầu nuôi dê còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau khi học hỏi qua mạng và thực tế, anh Dũng biết cách nuôi dê sinh sản để tự cung cấp con giống và hỗ trợ các thanh niên có nhu cầu. Anh Dũng cho biết: “Nuôi dê không khó nhưng phải để ý khâu làm chuồng trại. Chuồng phải làm sàn cao, thoáng mát để tránh ẩm thấp, muỗi và mưa gió. Dê ăn cỏ là chính, không kén ăn nên chi phí thức ăn thấp, chủ yếu tốn công đi cắt cỏ mỗi ngày. Dê thương phẩm nuôi 4 tháng đạt trọng lượng 18 - 20kg/con, có thể xuất chuồng, nhanh thu hồi vốn”.

Nếu như trước đây, anh Dũng đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, vợ anh may đồ gia công để trang trải cuộc sống thì nay đàn dê trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Không chỉ nuôi dê thương phẩm, anh còn bắt đầu phát triển đàn dê sinh sản, hướng tới cung cấp giống chất lượng. Chị Trần Ngọc Mỹ - Bí thư Chi đoàn ấp Số Tám cho biết: “Anh Dũng năng động, dám nghĩ, dám làm. Mô hình nuôi dê của anh cho thấy hiệu quả rõ, phù hợp với điều kiện của thanh niên nông thôn. Thời gian tới, Chi đoàn tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện cho anh Dũng vay vốn mở rộng quy mô và nhân rộng mô hình đến nhiều đoàn viên”.

Hiện đầu ra cho dê thương phẩm trên địa bàn ổn định. Nhu cầu thị trường ngày càng cao, nhất là vào dịp lễ, tết hoặc khi các quán ăn, nhà hàng tăng tiêu thụ. Với việc vừa nuôi thương phẩm vừa nuôi sinh sản, anh Dũng có thể chủ động nguồn giống, hạn chế rủi ro, từng bước khẳng định chỗ đứng cho sản phẩm. Anh Dũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi để nâng cao thu nhập; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, góp phần lan tỏa phong trào thanh niên khởi nghiệp.

HUỲNH ANH