Thanh niên Tri Tôn quyết tâm chống dịch

08/04/2020 - 05:07

 - Với chủ đề: “Tuổi trẻ Tri Tôn (An Giang) tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, trong Tháng Thanh niên 2020 (diễn ra từ ngày 1-3 đến 31-3-2020), Ban Thường vụ Huyện đoàn Tri Tôn phối hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chung tay đẩy lùi Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh được ĐVTN huyện Tri Tôn hưởng ứng tích cực. ĐVTN ở các xã, phường đã thành lập các đội phòng, chống dịch bệnh nhằm tuyên truyền những thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho người dân ở địa phương.

Huởng ứng phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu tháng 3, Xã đoàn Vĩnh Phước phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ may khẩu trang để cấp phát cho người dân. Phó Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phước Ôn Thành Tân cho biết, mỗi ngày có khoảng 14 đoàn viên cùng chị em Hội Phụ nữ tham gia vào các công việc cắt, may khẩu trang. Bình quân mỗi ngày, cung cấp khoảng 100 khẩu trang cho bà con.

Bạn Nguyễn Thị Diễm Kiều (đoàn viên Chi đoàn Công an xã Vĩnh Phước, một trong những bạn tích cực tham gia công việc may khẩu trang) chia sẻ: “Nhận thấy đây là công việc ý nghĩa trong thời kỳ dịch bệnh nên khi phát động, mình đã đăng ký tham gia. Bản thân mình rất vui khi được đóng góp chút công sức để chung tay ngăn ngừa dịch bệnh trong cộng đồng”.

Đoàn viên, thanh niên may khẩu trang để tặng cho cộng đồng

Tại xã Tân Tuyến, ĐVTN phối hợp chị em Hội Phụ nữ may khẩu trang để cấp phát cho người dân. Khẩu trang vải được may theo kiểu mẫu trên thị trường, có 2 lớp đảm bảo độ che chắn. Khẩu trang vải sau khi may xong được các chị em hội viên phụ nữ và các bạn đoàn viên giặt sạch, phơi khô, bỏ vào bọc trước khi phát cho người dân. Sản phẩm bằng vải có thể sử dụng lâu dài, giảm chi phí, hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

Cùng với việc cấp phát dụng cụ y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn… công tác tuyên truyền cũng được ĐVTN quan tâm thực hiện. Tại thị trấn Ba Chúc, ĐVTN thị trấn đã tập trung tại chợ trung tâm Ba Chúc, nơi có đông người dân, tiểu thương buôn bán tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung tập trung các kiến thức về dịch bệnh, phương pháp phòng, chống bệnh tại nhà; hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách, an toàn… Đồng thời, tuyên truyền nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời thông báo với cơ quan chức năng, có phương án đảm bảo an toàn.

Cùng với nhiều địa phương khác, Xã đoàn Lương Phi tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Phó Bí thư Xã đoàn Lương Phi Tôn Long Vịnh cho biết, ĐVTN đã chia thành các nhóm nhỏ để tuyên truyền tại các khu vực như: chợ, khu vực dân cư và phối hợp tuyên truyền tận các gia đình trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ chung, hạn chế tham dự, tổ chức các lễ hội, đám cưới, tiệc tùng tụ tập đông người, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách.

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn dân cư

Hướng về cộng đồng

Tháng 3-2020, ngay thời điểm Tri Tôn long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 58 của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés. Để hưởng ứng, các cấp bộ Đoàn đã vận động trên 100 lượt ĐVTN thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa như: vệ sinh môi trường các tuyến đường dẫn vào mộ nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés, cải tạo hang tuyên huấn...

Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng cùng chung tay, góp sức bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cùng với đó là nhiều hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ như: tuyên tuyền chống rác thải nhựa; trao tặng 2 căn nhà Nhân ái trị giá 100 triệu đồng; xây dựng 2 cây cầu, thành lập 15 tuyến đường thanh niên tự quản; trồng hơn 1.000 cây xanh; lắp đặt pa-nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em; tuyên truyền phòng chống biến đổi khí hậu; hỗ trợ thanh niên khởi nhiệp; hiến máu tình nguyện…

Phó Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn Ngô Hoài Nam cho biết, nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên đã thay đổi so kế hoạch ban đầu do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều công trình, phần việc như: cà phê khởi nghiệp, điểm trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp cùng nhiều hoạt động sẽ được tiếp tục triển khai khi tình hình dịch bệnh được lắng xuống.

ĐỨC TOÀN