
Dành nhiều thời gian học tập, hạn chế sa đà cuộc vui chơi vô bổ giúp người trẻ tiết kiệm trong thời “bão giá”. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử cùng những phiên livestream bán hàng dồn dập từng là “cái bẫy” chi tiêu đối với không ít người trẻ. Chỉ với một cái chạm tay, hàng loạt món hàng từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ gia dụng nhanh chóng được giao đến tận nhà. Thế nhưng, sau niềm vui ngắn ngủi lúc nhận hàng thường là sự hối hận khi nhận ra món đồ ấy chẳng mấy khi được dùng tới. Nhận thức được điều này, nhiều bạn trẻ quyết tâm “cai” mua sắm trực tuyến.
Chia sẻ hành trình thay đổi của bản thân, chị Nguyễn Bảo Ngọc, ngụ phường Long Xuyên nói: “Trước đây, cứ mỗi lần lướt điện thoại thấy món gì hay hay, giảm giá là tôi lại bấm mua. Chưa hết tháng thì tiền lương đã hết sạch. Giờ đây, trước khi bỏ món gì vào giỏ hàng, tôi đều tự hỏi mình có thực sự cần nó không hay chỉ là sở thích nhất thời, nhờ vậy mấy tháng nay tôi để dành được ít tiền lương”.
Từng rơi vào cái bẫy “mua sắm giải tỏa” vài lần, Tô Lan Hương - sinh viên năm 2, Trường Đại học An Giang cho rằng, bản thân phải đấu tranh tư tưởng để không sa đà vào việc mua sắm không cần thiết. Nhất là khi thi cử áp lực, cứ lướt mạng thấy đồ đẹp là Lan Hương lại muốn “chốt đơn” để giải tỏa căng thẳng.
“Sau những phút vung tay, em thường dằn vặt bản thân vì tiêu tiền vô tội vạ. Em cập nhật bảng chi tiêu hằng tháng để thấy rõ sự thâm hụt và lập tức “bù lỗ” bằng cách thắt lưng buộc bụng vào tuần kế tiếp. Để khắc phục triệt để, em áp dụng quy tắc “chờ 48 giờ”. Cứ thích món nào, em sẽ bỏ vào giỏ hàng. Qua 2 ngày xem lại thì có 80% món hàng em không cần mua nữa”, Lan Hương chia sẻ.
Bên cạnh việc cắt giảm mua sắm, chuyện ăn uống hằng ngày cũng là khoản chi chiếm tỷ lệ lớn trong ngân sách gia đình. Thay vì chuộng các dịch vụ giao đồ ăn công nghệ hay dắt nhau ra quán xá đắt đỏ, xu hướng tự nấu ăn tại nhà được nhiều gia đình lựa chọn như một giải pháp tối ưu.
Không chỉ tiết kiệm chi phí, việc tự chuẩn bị bữa ăn còn là cách để bảo vệ sức khỏe cho người thân. Đứng trước bài toán chi tiêu khi nuôi 3 con nhỏ, chị Võ Ngọc Lài, ngụ phường Long Xuyên chọn cách quay về với gian bếp nhà. Chị Lài bộc bạch: “Hằng ngày, tôi nấu bữa sáng cho 3 con ăn ở nhà. Tôi phải chịu khó dậy sớm một chút, đi chợ mua đồ về chế biến, vừa đủ dinh dưỡng vừa kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tiền ăn sáng, ăn trưa bên ngoài của cả nhà mỗi tháng là con số không hề nhỏ, tự nấu ăn giúp gia đình tôi tiết kiệm gần một nửa chi phí sinh hoạt”.
“Bão giá” ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của sinh viên. Giá các loại thực phẩm, nước uống tăng lên đáng kể khiến chi tiêu hằng ngày của sinh viên cao hơn trước, trong khi thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào gia đình nên dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt. Bên cạnh đó, giá phòng trọ, điện, nước tăng, dù chỉ tăng khoảng 100.000 - 200.000 đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng mỗi tháng phải chi thêm một số tiền để trang trải cũng khiến áp lực kinh tế đè nặng lên nhiều sinh viên xa nhà.
Nguyễn Thị Lẩm - sinh viên năm 2, Trường Đại học An Giang chia sẻ: “Bố mẹ chu cấp chỉ đủ các khoản cơ bản, nếu phát sinh thêm như mua tài liệu học tập hay tiêu xài cá nhân thì khá chật vật. Vì thế, em phải tiết kiệm hơn trước và đi làm thêm để trang trải. Tuy nhiên, thu nhập từ việc làm thêm không ổn định vì phụ thuộc thời gian học, có tháng đủ chi tiêu, nhưng cũng có tháng phải cân đối rất kỹ mới đủ”.
Tiết kiệm không phải là keo kiệt mà là sự chi tiêu thông minh và có kế hoạch. Nhiều bạn trẻ áp dụng phương pháp quản lý tài chính thông minh như chia nhỏ thu nhập vào các khoản: Chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm dài hạn, giáo dục, hưởng thụ... “Vì lịch học khá nhiều nên em không thể làm thêm nhiều ca, nếu làm quá sức dễ ảnh hưởng đến việc học tập và sức khỏe. Em chọn cách chi tiêu hợp lý hơn, hạn chế những khoản không cần thiết như ăn uống bên ngoài, mua sắm linh tinh hay đi chơi thường xuyên. Tuy vậy, em vẫn cố gắng kiếm thêm thu nhập khi có thời gian rảnh để đỡ phụ thuộc vào gia đình”, Lẩm nói.
Chi tiêu hợp lý, thực hành nhiều cách tiết kiệm chi tiêu cho thấy sự trưởng thành trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người trẻ đối với bản thân và gia đình. Khi biết quý trọng giá trị của lao động, biết tích lũy cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, người trẻ tự tin hơn trước những biến động của cuộc sống.
PHƯƠNG LAN