Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tổng số 126 người

08/04/2020 - 13:18

Hôm nay (8-4), cả nước đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của Việt Nam lên 126 trường hợp.

Các bệnh viện đang tập trung điều trị người bệnh COVID-19. Ảnh: TN.

Tính đến sáng nay (8-4), cả nước đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó có 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Cụ thể, tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ có các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là:

Bệnh nhân số 125 (nữ, 22 tuổi, quốc tịch Nam Phi). Bệnh nhân vào viện ngày 22-3-2020.

Bệnh nhân số 126 là nam, 28 tuổi, quốc tịch Nam Phi. Bệnh nhân vào viện ngày 23-3-2020.

Bệnh nhân số 152 là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân vào viện ngày 23-3-2020.

Cả ba bệnh nhân trên trong quá trình điều trị tại bệnh viện, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 5-4-2020 và 6-4-2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 153 (nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 24-3-2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26-3-2020; lần 2 vào ngày 28-3-20202 và lần 3 vào ngày 30-3-2020 đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Cập nhật tình hình dịch bệnh tới 11 giờ ngày 8-4.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 126 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn đang điều trị tại các cơ sở y tế hầu hết đều có sức khoẻ ổn định; các bệnh nhân nặng cũng đang được tích cực điều trị.

Riêng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện có  hai trường hợp bệnh nhân nặng. Trong đó có trường hợp bệnh nhân số 20 đã cai được ECMO từ ngày 4-4, tình trạng hô hấp đang diễn biến tốt lên. Bệnh nhân số 161, 88 tuổi từ BV Bạch Mai chuyển sang, cũng đang được theo dõi sát vì bệnh nhân tuổi cao có tiền sử xuất huyết não, tăng huyết áp, suy giảm miễn dịch.

Bên cạnh đó, còn trường hợp bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cũng đang trong tình trạng nặng, suy đa tạng. Bệnh nhân phải điều trị ECMO và đang được tích cực điều trị.

Theo TẠ NGUYÊN (Báo Tin Tức)