Thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

17/06/2025 - 05:00

 - Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi…

Tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, công tác vận động quần chúng của Đảng được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng ngày càng đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp các địa bàn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các cấp, ngành vận dụng linh hoạt công tác dân vận trong tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với nhiều đổi mới; nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp từng đối tượng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, văn minh đô thị… Qua đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng quê hương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung của Chương trình mục tiêu xây dựng NTM và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Đồng thời, phát động phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gồm: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị để đăng ký thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Qua phát động, 11/11 huyện ủy, thị ủy, thành ủy đơn vị đăng ký thực hiện với 2.074 mô hình của các tập thể và cá nhân thuộc 4 lĩnh vực (434 mô hình kinh tế, 1.374 mô hình văn hóa - xã hội, 182 mô hình quốc phòng - an ninh; 84 mô hình xây dựng hệ thống chính trị).

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh lan tỏa, đi vào cuộc sống, có địa chỉ và cách làm cụ thể, thiết thực. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều hình thức “khéo” đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và Nhân dân đồng thuận đóng góp ngày công, hiến đất làm đường; tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn; hỗ trợ tiền và hiện vật quy tiền hàng trăm tỷ đồng để thực hiện chính sách an sinh xã hội (thăm tặng quà; cất mới, sữa chữa nhà; tặng học bổng, mua bảo hiểm y tế, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí…) và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội (sửa chữa, cất mới cầu giao thông; làm đường bê-tông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn…). Đặc biệt, Chương trình “Nghĩa tình dân vận” được duy trì hỗ trợ cho các địa phương biên giới, khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tặng nhà “Nghĩa tình Dân vận”; tặng quà cho gia đình chính sách, học bổng, khám bệnh cho học sinh, tặng thẻ bảo hiểm y tế… Ông Nguyễn Văn Hải (ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Nhờ chính quyền địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân chúng tôi hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc xây dựng NTM. Tôi và bà con rất vui mừng khi đường làng, ngõ xóm ngày một khang trang, sạch đẹp…”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bằng các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động với nội dung đa dạng, hình thức phong phú để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện… tạo lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

TRUNG HIẾU