.jpg)
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Buổi thi đầu tiên an toàn, nghiêm túc
Sáng 11/6, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh dự thi tại các điểm thi trên địa bàn phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn.

Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Long Xuyên, phường Long Xuyên tiếp sức mùa thi. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm thi, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, giáo viên và các đơn vị liên quan… đã có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục vào phòng thi, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực xung quanh điểm thi.
.jpg)
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Long Xuyên nhận lại tư trang sau giờ thi. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Anh Nguyễn Tấn Trọng, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Lần đầu tiên đưa con đi thi tốt nghiệp THPT, tôi không khỏi hồi hộp và xúc động. Sợ con bị áp lực ảnh hưởng đến tâm lý, nên những ngày ôn thi, tôi chỉ nhắc nhở con cố gắng học để vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất”.
Tại điểm thi Trường THPT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 với tâm thế tự tin, nghiêm túc. Từ sáng sớm, lực lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đã có mặt để hướng dẫn thí sinh hoàn tất các thủ tục, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Bên ngoài khu vực thi, nhiều phụ huynh kiên nhẫn ngồi chờ con em trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.
.jpg)
Nhiều phụ huynh, tình nguyện viên đợi thí sinh trong buổi thi môn Ngữ văn tại Trường THPT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận. Ảnh: MI NI
Ông Nguyễn Phước Thiện, ngụ xã Mỹ Thuận cho biết, gia đình luôn động viên con giữ tinh thần thoải mái, tự tin làm bài. “Dù cũng có chút lo lắng, nhưng tôi tin các cháu đã được thầy cô ôn tập kỹ. Chỉ mong con bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình”, ông Thiện chia sẻ.

Các phụ huynh tại xã Giang Thành có mặt từ sớm để đón con em sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: THANH NHÃ
Xã biên giới Giang Thành có 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, với tổng số 291 thí sinh, bố trí 13 phòng thi. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Xã đoàn Giang Thành Nguyễn Thị Duyên cho biết, xãcđoàn chủ động phối hợp công an xã thành lập đội hình thanh niên xe ôm 0 đồng, hỗ trợ phương tiện đi lại hoặc hỗ trợ thí sinh gặp sự cố; chỉ đạo các chi đoàn ấp nắm thông tin thí sinh, công bố số điện thoại của bí thư chi đoàn ấp để các thí sinh liên lạc khi cần, đồng thời bố trí nước uống, hỗ trợ ăn sáng cho các thí sinh khó khăn.
Thí sinh phấn khởi
.jpg)
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, phấn khởi sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, giữa không khí hối hả, theo ghi nhận của không khó để bắt gặp những nụ cười thật tươi trên gương mặt thí sinh bước ra từ điểm thi Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá phấn khởi ra về sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Chia sẻ về đề thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh đánh giá cao tính thời sự của nội dung nghị luận. Từ văn bản trong “CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới” của tác giả Phan Tuấn, Nhà Xuất bản Thế giới, xuất bản năm 2026, đề đặt câu hỏi: “Trong bối cảnh cần có những đột phá về khoa học công nghệ hiện nay, từ góc nhìn của người trẻ, theo anh/chị, cần sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ?”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, trao đổi sau giờ thi môn ngữ văn. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Tiếp đến, ở phần viết nghị luận, đề bài yêu cầu: “Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?”.

Những thí sinh đầu tiên rời khỏi khu vực thi sau giờ thi môn Ngữ văn tại điểm Trường THPT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận. Ảnh: MI NI
Nhận định đề thi tập trung vào giá trị và tinh thần của con người trong kỷ nguyên số, nhiều thí sinh cho biết bản thân có cập nhật tình hình thời sự và chuẩn bị kiến thức cho nội dung này nên không bị bất ngờ.
Em Nguyễn Nguyên Ngân, học sinh lớp 12A2, Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt chia sẻ: “Nội dung đề thi sát với chương trình học, nhất là phần nghị luận xã hội và phân tích thơ là những dạng bài chúng em đã được ôn luyện kỹ tại trường. Với bài thi môn Ngữ văn, em tự tin đạt ít nhất từ 6 đến 7 điểm”.
Em Bùi Phan Thanh Trang, học sinh Trường THPT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận cho biết, đề thi vừa sức, nội dung gần gũi và có tính thời sự; phần đọc hiểu với ngữ liệu về phát minh máy in của Gutenberg và câu hỏi liên hệ đến trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thí sinh dễ bày tỏ quan điểm. “Em thấy đề không quá khó, kiến thức nằm trong chương trình đã học. Em nghĩ nhiều bạn có thể đạt khoảng 7,5 đến 8 điểm”, Thanh Trang nói.

Thí sinh sinh tại điểm thi Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (xã Giang Thành) tự tin khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: THANH NHÃ
Em Lê Thị Ngọc Hương, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, xã Giang Thành, cho biết: “Em tập trung ôn bài rất kỹ. Theo em, với đề thi năm nay, các bạn học sinh trung bình có thể đạt điểm 6. Em tự tin bài làm của mình và khả năng đạt từ 7 điểm trở lên”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, xã Giang Thành trao đổi sau giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh: THANH NHÃ
Thí sinh Nguyễn Nhã Phương Uyên, học sinh Trường THPT Long Xuyên, phường Long Xuyên chia sẻ: “Trước khi vào phòng thi, em có chút hồi hộp nhưng khi nhận đề và đọc kỹ các câu hỏi, em bình tĩnh vì đề thi vừa sức. Với bài thi của mình, em chắc chắn đạt từ 7 điểm trở lên. Sau môn thi đầu tiên, em sẽ nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, giữ tâm lý thoải mái để làm tốt ở những môn thi sau”.
.jpg)
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên trao đổi về đề thi cùng phụ huynh sau giờ thi. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, buổi thi môn ngữ văn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 39.672 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh có mặt là 39.595 (tỷ lệ dự thi 99,8%).
Trong số 78 thí sinh vắng thi, có 38 thí sinh vắng không có lý do và 40 thí sinh vắng có lý do (24 thí sinh được miễn thi; 10 thí sinh bị bệnh, đề nghị xét đặc cách; 3 thí sinh không đủ điều kiện dự thi; 1 vận động viên tập huấn ở nước ngoài, đề nghị xét đặc cách; 1 thí sinh đã mất và 1 thí sinh theo gia đình làm ăn xa).
Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Chiều nay, 11/6, thí sinh tiếp tục với buổi thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu làm bài từ 14 giờ 30 phút.
BÍCH TUYỀN - MI NI - THANH NHÃ - TIẾN HƯNG