Thích hơn thua, lãnh hậu quả

27/09/2022 - 05:37

 - Thấy nhóm của Phạm Quang Thiện (sinh năm 2000, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) chướng mắt, nhóm của Huỳnh Nguyên Lễ (sinh năm 2003, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) đón đường đánh. Tuy nhiên, Lễ bị Thiện đánh tử vong.

Chiều 26/5/2021, nhóm thanh niên ngụ thị trấn Núi Sập, gồm: Huỳnh Nguyên Lễ (sinh năm 2003), Trần Võ Hoàng Minh (Lé, sinh năm 2005), Trần Văn Phát (sinh năm 2004), Trần Hoàng Minh (Be, sinh năm 2005), Trần Minh Trung (sinh năm 2008), Võ Quốc Kiệt (Mao, sinh năm 2006) và Khưu Hoàng Nhật (sinh năm 2001) đến gần chùa Duyên Phước chơi, do khu vực này có gốc cây phượng, hoa nở đẹp.

Cùng lúc, nhóm thanh niên ngụ huyện Tân Hiệp cũng đến đây tham quan, gồm: Phạm Quang Thiện (sinh năm 2000), Nguyễn Triệu Đông Đô (sinh năm 2001), Nguyễn Trường Thọ (sinh năm 2002), Đặng Văn Huy (sinh năm 2002), Nguyễn Quốc Kiệt (sinh năm 2005), Nguyễn Hà Tuấn Anh (sinh năm 2004) và Tô Hoàng Danh (sinh năm 2003).

Lúc này, Tuấn Anh điều khiển xe gắn máy bốc bánh đầu, còn Danh điều khiển xe nẹt pô. Kiệt (Mao) đáp trả lại bằng cách nẹt pô xe để khiêu khích, nhưng 2 nhóm không cự cãi. Chỉ có Lễ nói với nhóm bạn: “Chơi tụi nó không?”. Đều là những thanh, thiếu niên “háo thắng”, nên khi nghe Lễ rủ rê thì cả nhóm đồng ý.

Để có hung khí đánh nhau, Minh (Be) chở Lễ chạy đến nhà Kiệt (Mao) lấy bao đựng dao tự chế. Khoảng 15 phút sau, cả nhóm chạy theo, sẵn sàng đánh nhóm Thiện. Bắt gặp họ ở gần trụ sở Công an thị trấn Núi Sập, sợ bị bắt nên Minh (Lé) khuyên đừng đánh nhau, nên mang hung khí về nhà Kiệt (Mao) cất lại.

Các bị cáo phải ra tòa do tính háo thắng

Nhưng sau đó, sự việc nghiêm trọng bất ngờ xảy ra. Nhóm Lễ tiếp tục chạy xe đi lòng vòng dạo chơi thì gặp nhóm Thiện điều khiển xe ngược chiều. Giáp mặt nhau, Kiệt (Mao) nẹt pô xe, qua mặt. Tuấn Anh điều khiển xe quay lại, đuổi theo, lên tiếng rủ đua xe. Kiệt (Mao) trả lời: “Xe 50 mà đua gì anh”.

Bị nhóm Thiện khiêu khích, nhóm Lễ tiếp tục bàn tính lấy dao tự chế chặn đường chém. Sau khi đồng ý, cả nhóm cùng kéo nhau quay về nhà Kiệt (Mao) lấy dao tự chế. Biết nhóm Thiện đi xe biển số tỉnh Kiên Giang, nhóm Lễ bàn tính đến quán nước giải khát (thuộc ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) đón đường.

Khi thấy nhóm Thiện điều khiển xe vừa chạy qua cầu Thoại Giang, rẽ vào hướng xã Bình Thành, Lễ lấy 1 cây dao tự chế, cùng 1 cây gậy 3 khúc, lên xe do Minh (Lé) điều khiển, chạy đuổi theo. Trung điều khiển xe chở Kiệt (Mao), Phát (mỗi người cầm theo 1 cây dao tự chế) cũng đuổi theo nhóm Thiện.

Khi đuổi kịp, Lễ hô lớn: “Thằng nào hồi nãy rủ đua xe?”, rồi chém vào lưng của Huy, vào tay của Tuấn Anh. Phát nhảy khỏi xe, cầm dao tự chế chém Tuấn Anh. Bị tấn công bất ngờ, Tuấn Anh chạy bộ vào nhà người dân. Đô xuống xe, cầm nón bảo hiểm đánh nhau với Lễ. Thiện xông vào dùng tay đánh Minh (Lé) ngã xuống đường.

Trong lúc đánh nhau, Đô bị rơi nón bảo hiểm, dùng tay phải chụp lấy cây dao tự chế của Lễ và vật Lễ ngã xuống đường. Hai bên giằng co nhau, Huy dùng chân đá vào người Lễ 2 cái. Thiện cầm gậy 3 khúc nói với Lễ: “Mày buông ra chưa?”. Lễ không buông dao ra, Thiện đập gậy vào nón bảo hiểm Lễ đang đội trên đầu, làm vỡ nón bảo hiểm, rồi đập vào trán bên trái của Lễ. Bị đánh trúng vùng đầu, Lễ buông tay cầm dao ra và ôm đầu. Giật được cây dao của Lễ, Đô đứng lên, chém vào đùi trái của Lễ 2 nhát, làm Lễ nằm bất động. Sau đó, Thọ dùng cây đập xe của Lễ. Cả nhóm cùng nhau lên xe bỏ về.

Khi điều khiển xe đến cầu sắt Tân Hiệp (cách hiện trường khoảng 3km), Thiện ném cây gậy 3 khúc xuống sông. Đô và Huy mang cây dao tự chế lấy được của Lễ về gửi Trần Minh Trí (sinh năm 2000) cất giữ. Tuấn Anh bị thương, được đưa đến một bệnh viện tại TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cấp cứu. Ngày 28/5/2021, Tuấn Anh có đơn yêu cầu xử lý hình sự người chém mình.

Riêng Lễ được người nhà chuyển nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu, điều trị. Nhưng đến ngày 31/5/2021, Lễ tử vong do chấn thương sọ não nặng, hộp sọ vỡ phức tạp, máu tụ ngoài màng cứng - dưới màng cứng, dập phù não. Cùng ngày 31/5, Thiện và Đô đến Công an huyện Thoại Sơn đầu thú. Ngày 18/6/2021, Trí đến Công an huyện Thoại Sơn giao nộp cây dao tự chế. Sau đó, Thiện, Đô, Phát và Minh (Lé) bị khởi tố để điều tra.

Từ kết quả điều tra xác định, trong lúc phạm tội, Phạm Quang Thiện vẫn còn đang trong thời gian thử thách của bản án ngày 10/6/2020 (bị Tòa án quân sự khu vực Quân khu 9 tuyên phạt 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 1,5 năm) về tội “Hành hung đồng đội” khi đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 915. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt Thiện 16 năm tù theo Điểm h, Nguyễn Triệu Đông Đô 13 năm tù theo Điểm n cùng về tội “Giết người” (Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự). Trần Võ Hoàng Minh (Lé) và Trần Văn Phát cùng nhận 9 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Tòa án buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường hơn 400 triệu đồng cho gia đình bị hại.

NGUYỄN HƯNG