Thiết thực chăm lo cho đoàn viên trên quê hương Bác Tôn

14/12/2023 - 06:12

 - Vượt khó, đổi mới các nội dung, nghiên cứu ngày càng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, phát triển tổ chức công đoàn… là những nỗ lực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã thực hiện trong năm 2023 và thu về “quả ngọt” xứng đáng.

Ký kết với doanh nghiệp thực hiện các chính sách ưu đãi cho đoàn viên

Kết quả đáng phấn khởi là TP. Long Xuyên đã phát triển được 705 đoàn viên (đạt 70,2% so chỉ tiêu 1.000 đoàn viên), thành lập mới 17/15 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp (DN). Công đoàn đã giới thiệu 183 đoàn viên cho đảng xem xét, bồi dưỡng (đạt 100%), có 178 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang, LĐLĐ TP. Long Xuyên đã thực hiện 4 công trình (tỉnh giao 1 công trình), tổng kinh phí xã hội hóa thực hiện 178,5 triệu đồng; có 189/182 CĐCS thực hiện các công trình với tổng trị giá gần 1,15 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đại hội công đoàn các cấp trong DN; hưởng ứng Tháng công nhân đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tập trung hướng về cơ sở, nhất là các CĐCS DN, LĐLĐ TP. Long Xuyên đã hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) ở 80/72 DN ngoài nhà nước (đạt 111%), đối thoại ở 101/72 DN ngoài nhà nước (đạt 140%), ký mới thỏa ước lao động tập thể 8/3 DN (đạt 266%). Ngoài ra, có thêm 4 DN trên địa bàn thành phố thực hiện điều chỉnh bữa ăn ca từ 18.000 - 25.000 đồng, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; thành lập 5 ban nữ công quần chúng ở DN khu vực ngoài nhà nước (đạt 500%).

Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Trương Văn Chiêm cho biết, trong năm, các DN tiếp tục bị ảnh hưởng, việc sản xuất - kinh doanh ở các lĩnh vực, như: May mặc, thủy sản, bất động sản phục hồi chậm; nhiều đơn hàng bị cắt giảm, dẫn đến giảm giờ làm, ngưng việc, hoạt động cầm chừng…

Kéo theo đó, đời sống, thu nhập, việc làm của công nhân, viên chức, NLĐ  gặp nhiều khó khăn. Tình hình giá xăng, dầu biến động không ổn định, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng nên đời sống của NLĐ thêm gánh nặng lo toan. Do đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, NLĐ được LĐLĐ chú trọng bằng những nội dung cụ thể, thiết thân với nhu cầu của họ.

Thời gian qua, LĐLĐ TP. Long Xuyên đã thực hiện một số mô hình hay, cách làm hiệu quả thu hút đông đảo công nhân, viên chức, NLĐ hưởng ứng tham gia. Nổi bật là Tháng công nhân diễn ra các hoạt động rất thành công, nhiều nội dung phong phú, tạo mối quan hệ giao lưu, trao đổi hoạt động phong trào giữa các CĐCS trực thuộc, các đơn vị phối hợp.

Nhiều hoạt động phong trào ngày càng nâng chất, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, NLĐ, như: Hội thi, hội diễn, thể thao… Công tác vận động xã hội hóa được các CĐCS, DN hưởng ứng, công tác chăm lo ngày càng được chú trọng và nâng cao. Ở DN, mô hình “3 An” tiếp tục được LĐLĐ thành phố nhân rộng, phát triển thêm câu lạc bộ tư vấn pháp luật tại nhà trọ công nhân.

Đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và xã hội TP. Long Xuyên tiếp nhận và giải quyết 4 đơn thư khiếu nại của đoàn viên và NLĐ. Cụ thể, 2 đơn của NLĐ khiếu nại về việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội, không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ. Qua giải quyết không thành đã hướng dẫn gửi đơn qua tòa án.

Một trường hợp đoàn viên khiếu nại đơn vị không chi trả tiền thu nhập tăng thêm. Qua trao đổi đã hòa giải thành và đoàn viên rút lại đơn khiếu nại. Một trường hợp được giải quyết hòa giải tranh chấp lao động về tiền lương, do hòa giải không thành đã hướng dẫn NLĐ gửi đơn lên tòa án.

Tình hình còn nhiều khó khăn, công đoàn thành phố duy trì và tổ chức phong phú các hoạt động chăm lo, vui chơi, giao lưu cho đoàn viên, NLĐ thụ hưởng. Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm giờ làm, chấp dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng. Ngoài ra, công đoàn còn quan tâm đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, người thân của đoàn viên khi mắc bệnh hiểm nghèo…

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Thu Cúc cho hay, hiện nay, đơn vị đã triển khai kế hoạch với chuỗi nội dung vui tươi, ấm áp dành cho đoàn viên, NLĐ để thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân. LĐLĐ thành phố phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, tổ chức các giải thi đấu thể thao dành cho nhiều đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức, NLĐ.

Thực hiện phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”, LĐLĐ TP. Long Xuyên sẽ xét tặng 350 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo và trao 2 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên. Đơn vị đã chuẩn bị kế hoạch đưa các hoạt động sinh hoạt vui Xuân ý nghĩa đến các tổ tự quản nhà trọ trên địa bàn thành phố; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn về chương trình phúc lợi của tổ chức công đoàn để đoàn viên được thụ hưởng kịp thời. Kinh phí tổ chức các hoạt động được trích từ nguồn tài chính công đoàn, vận động các tổ chức DN, nhà hảo tâm đồng hành tham gia.

MỸ HẠNH