Thời tiết đêm 22/8: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất vùng núi Bắc Bộ

22/08/2024 - 19:31

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 22 đến sáng 23/8, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 120mm.

Từ chiều tối 22 đến sáng 23/8, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN

Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, từ chiều tối 22 đến ngày 23/8, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Chiều tối và tối 22/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc 

Cũng theo các chuyên gia khí tượng, từ 15 giờ ngày 21 đến 15 giờ ngày 22/8, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Túng Sán (Hà Giang) 162mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) 162mm; Cảm Nhân (Yên Bái) 118mm; Hồng Thu (Lai Châu) 115mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Tối 22/8, các khu vực trên tiếp tục có mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 70mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 22 ngày 23/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm 22 và chiều tối 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, riêng vùng núi 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Theo THU PHƯƠNG (TTXVN)