Thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi cao rét hại

22/12/2023 - 09:04

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8-11 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 13-16 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4 - 6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12. Trong đợt rét đậm, rét hại này, khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 23/12 đến 24/12 có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

 

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6 - 7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6 - 7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế:  Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 10 - 13 độ C; phía Nam 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16 - 19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18 - 21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo TTXVN