Thứ trưởng Trần Thanh Nam thăm mô hình lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại An Giang

26/09/2025 - 17:43

 - Chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác đến tham quan thí điểm mô hình Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa (xã Tân Hội, tỉnh An Giang).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam (thứ hai, từ phải qua) tham quan thí điểm mô hình lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội.

Tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thanh niên Phú Hòa, vụ Thu Đông 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai 50ha mô hình thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp thuộc Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Đoàn công tác nghe báo cáo về việc thực hiện mô hình.

Đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu tại cánh đồng.

Mô hình áp dụng các giải pháp, như: Cơ giới hóa toàn bộ các khâu sản xuất; giảm lượng giống gieo sạ xuống 70kg/ha; tiết giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tưới ngập khô xen kẽ tiết kiệm nước; quản lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học.

Mô hình có sự đồng hành của doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, dịch vụ cơ giới và kết nối tiêu thụ, giúp giảm chi phí, nâng hiệu quả kinh tế. Công tác giám sát, thẩm định phát thải khí nhà kính (MRV) do Viện Môi trường nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông đảm trách.

Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại xã Tân Hội.

Hiện nay, toàn bộ 613ha của hợp tác xã với 320 thành viên tiếp tục gieo sạ đồng loạt giống Đài Thơm 8 theo quy trình kỹ thuật. Dù không còn sự hỗ trợ trực tiếp về vật tư từ Nhà nước, nông dân vẫn duy trì áp dụng các giải pháp tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường.

Thiết bị đo phát thải khí nhà kính đặt tại cánh đồng.

Một nội dung được quan tâm tại buổi tham quan là phần giới thiệu hệ thống cảm biến mực nước, thiết bị đo phát thải khí nhà kính và đo sức khỏe đất do Công ty TNHH Lúa GPT lắp đặt. Các thiết bị này hỗ trợ công tác MRV, thay thế dần phương pháp thủ công.

Đoàn công tác nghe giới thiệu hệ thống cảm biến mực nước, thiết bị đo phát thải khí nhà kính và đo sức khỏe đất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam (hàng đầu, thứ hai, từ phải qua) nghe đại diện Công ty TNHH Lúa GPT trình bày về thiết bị đo phát thải khí nhà kính. 

Đặc biệt, các thiết bị thông mình hoàn toàn được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, áp dụng cảm biến AWD có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để nhận dạng các ống đo còn lại, giúp tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực để thực hiện công tác MRV trên những cánh đồng.

Tin và ảnh: THU OANH