Thủ tướng khảo sát, kiểm tra các cơ sở, dự án KT-XH tại tỉnh Kon Tum

20/08/2023 - 08:03

Thủ tướng Chính Phạm Minh Chính phủ yêu cầu tỉnh Kon Tum phối hợp với các bộ, ngành cơ quan thực hiện tốt công tác quy hoạch để phát huy hết tiềm năng thế mạnh, lợi thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vườn sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19/8, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024 của tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế-xã hội tại tỉnh Kon Tum.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh Kon Tum.

Người dân là trung tâm, chủ thể phát triển cây Sâm Ngọc Linh

Theo quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 6/6/2023 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (chủ yếu là sâm Ngọc Linh), tỉnh Kon Tum và Quảng Nam được xác định là 2 tỉnh sản xuất sâm Ngọc Linh với quy mô hàng hóa và nằm trong vùng phát triển dược liệu tập trung quốc gia.

Tỉnh Kon Tum đã phát triển được hơn 1,8 nghìn ha sâm Ngọc Linh, với đa dạng mô hình, điển hình nhất là liên kết với người dân, trong đó có bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Khảo sát mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại vườn Sâm Ngọc Linh, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum; thăm một số hộ dân và doanh nghiệp liên kết trồng sâm tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các mô hình, kết quả đạt được trong sản xuất Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà phân phối để xây dựng, phát triển ngành công nghiệp sâm.

Cấp tỉnh, huyện, xã cần tiếp tục coi trọng việc xây dựng, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh; tiến hành rà soát, xây dựng và triển khai tốt công tác quy hoạch. Người dân liên kết, thành lập các hợp tác xã, tiến hành sản xuất lớn. Ngân hàng hỗ trợ về vốn đầu tư cho sản xuất sâm.

Các doanh nghiệp đầu tư, lo vật tư đầu vào và đầu ra sản phẩm, tăng cường chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu đa dạng, phát triển thương hiệu... Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu về giống, nguồn gen, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất, chế biến, phát triển sản phẩm.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, chủ thể của người dân; giao đất, giao rừng cho bà con theo đúng quy định của pháp luật để người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phát huy, khai thác tối đa tiềm năng của rừng và hưởng lợi từ rừng, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái ở địa phương và đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 12.000 cây Sâm Ngọc Linh giống cho 300 hộ dân nghèo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nhằm khuyến khích bà con phát triển loại cây quý giá này, góp phần phát huy vốn quý của địa phương, xóa đói, giảm nghèo tiến tới làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất, khoảnh rừng của mình.

Xây dựng Măng Đen thành khu du lịch đẳng cấp quốc tế

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát vị trí quy hoạch phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp rà soát, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng; phương án đầu tư phát triển điện gió khả thi; các tác động, hiệu quả đầu tư phù hợp với Quy hoạch chung của vùng và cả nước; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng xem bản đồ định hướng quy hoạch Khu du lịch sinh thái Măng Đen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp sau đó, Thủ tướng khảo sát vị trí quy hoạch sân bay Măng Đen; địa điểm dự kiến triển khai tuyến cao tốc Kon Tum-Quảng Ngãi; Quốc lộ 24 nối tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi; khu vực dự kiến thu hút dự án Khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch thuộc phân khu Đông Nam ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Sau khi khảo sát thực địa, nghe báo cáo thuyết trình và lãnh đạo các bộ, ngành có ý kiến về việc phát triển Khu du lịch quốc gia Măng Đen và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc phát triển Khu du lịch quốc gia Măng Đen phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững, bao trùm của tỉnh Kon Tum; cụ thể hóa nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Kon Tum phối hợp với các bộ, ngành cơ quan thực hiện tốt công tác quy hoạch để phát huy hết tiềm năng thế mạnh, lợi thế, cơ hội nổi trội và hóa giải được những hạn chế của Măng Đen; đặc biệt không phá vỡ hiện trạng, làm thay đổi bản sắc của Măng Đen. Cùng với đó nghiên cứu đầu tư hạ tầng gồm hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế và hạ tầng xã hội khác.

“Phát triển Măng Đen phải là phát triển xanh, tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, theo phương châm 'rừng trong phố; phố trong rừng'; phát huy tối đa bản sắc văn hóa địa phương,” Thủ tướng lưu ý.

Cho rằng nguồn lực có vai trò quan trọng, Thủ tướng đề nghị có cơ chế huy động mọi nguồn lực để phát triển Măng Đen. Trong đó, nguồn lực tại chỗ là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nhất là nguồn lực con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa; đồng thời phải đẩy mạnh hợp tác công tư.

Theo Thủ tướng, tỉnh Kon Tum phải tự lực, tự cường, chủ động triển khai, phân công một lãnh đạo tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện phát triển Măng Đen; khẳng định, Chính phủ hoàn toàn nhất trí về mặt chủ trương; các bộ, ngành, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng tỉnh Kon Tum; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng bào các dân tộc đoàn kết, giữ gìn bản sắc

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Kon Pring ở thị trấn Măng Đen. Vui mừng được chứng kiến cảnh bà con các dân tộc cùng sinh hoạt văn hóa vui vẻ, đoàn kết với nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, do đó, bà con phải bảo vệ, giữ gìn và phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Kon Pring. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị bà con các dân tộc đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh, trật tự, không nghe kẻ xấu xúi giục, kích động; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...; yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó thực hiện thật tốt 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và các chính sách dành cho cho đồng bào dân tộc.

Chăm sóc trẻ em với tất cả tình thương yêu

Trước đó, nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới 2023-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính  thăm Trường mầm non Măng Đen ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

Sau khi thăm cơ sở vật chất nhà trường, ân cần thăm hỏi các cô giáo, các cháu học sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng nhận thấy cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ. Cho rằng tuổi các cháu rất hiếu động, Thủ tướng yêu cầu các cô giáo phải luôn ý thức đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời chú ý cho các cháu làm quen sớm với môn ngoại ngữ.

Qua nắm tình hình, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát cơ cấu lại và bổ sung thêm đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cho các cô giáo và đội ngũ phục vụ để đáp ứng yêu cầu dạy dỗ, chăm sóc các cháu.

Chuẩn bị năm học mới, Thủ tướng đề nghị nhà trường chuẩn bị tốt các phòng học; các cô giáo thường xuyên trau dồi, phát huy mặt tốt, tích cực, dạy các cháu với tất cả tình thương yêu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao suất quà trị giá 1 tỷ đồng để nhà trường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; mua sắm thêm dụng cụ học tập, đồ chơi cho các em./.

Theo PHẠM TIẾP (TTXVN/Vietnam+)