Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy “Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế”

10/12/2025 - 13:43

 - Sáng 10/12, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 diễn ra với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại nông dân tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Tại hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, bà Châu Thị Nương, ngụ xã Cô Tô (tỉnh An Giang) kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ các mô hình hữu cơ, tuần hoàn; đồng thời, đề xuất hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư để mở rộng dự án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải, tạo thêm cơ hội cho nông dân tham gia.

Đại diện Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, như Nghị định 109/2018/NĐ-CP và Quyết định 885/QĐ-TTg, giao địa phương chủ động bố trí nguồn lực hỗ trợ mô hình hữu cơ, tuần hoàn.

Về đề xuất mở rộng sản xuất nông nghiệp giảm phát thải, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đang triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035 theo các quyết định mới ban hành, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã. Bộ khẳng định sẽ huy động ngân sách, vốn xã hội hóa và hợp tác công tư để mở rộng quy mô, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và hưởng lợi từ các chương trình này.

Bà Châu Thị Nương, ngụ xã Cô Tô kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ các mô hình hữu cơ, tuần hoàn.

Tại phần đối thoại với Thủ tướng, nông dân các tỉnh, thành phố tập trung kiến nghị các nội dung: Giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; cơ chế ứng dụng kỹ thuật hiện đại để hình thành chuỗi sản xuất bền vững, nhất là công nghệ giống, truy xuất nguồn gốc và chế biến. Nông dân cũng đề cập vai trò trong hội nhập quốc tế, nhu cầu hỗ trợ để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu...

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ “vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng”, là nền tảng của ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Thủ tướng dẫn lại tinh thần Kết luận 219-KL/TW của Bộ Chính trị, khẳng định: “Muốn đất nước vững thì trước hết nông dân phải mạnh, nông thôn phải ổn định, nông nghiệp phải đi trước một bước”.

Đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương sau hội nghị đối thoại năm 2024, Thủ tướng ghi nhận những bước tiến rõ rệt trong hỗ trợ vốn, tín dụng, khôi phục sản xuất sau thiên tai và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Riêng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt gần 400.000ha, một kết quả đáng khích lệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ảnh: HỒNG CẨM.

Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến từ nông dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ ra ba vấn đề then chốt: Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn chậm, trong khi đây là “điều kiện bắt buộc để nông nghiệp Việt Nam vượt mốc xuất khẩu 100 tỷ USD”; khoảng cách giữa nghiên cứu, chuyển giao, thực hành vẫn xa, lực lượng khuyến nông còn thiếu và yếu; hạ tầng số, dữ liệu đất đai, mùa vụ chưa đồng bộ, gây khó cho nông dân tiếp cận tri thức mới.

Thủ tướngchia sẻ khó khăn của người dân vùng lũ Nam Trung Bộ sau đợt mưa lũ lịch sử. Cùng với hỗ trợ về nhà ở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các giải pháp khẩn cấp về nhà ở, sản xuất và sinh kế, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai bằng công nghệ hiện đại.

Giao ngành nông nghiệp và môi trường tổ chức ngay các giải pháp phục hồi sản xuất và sinh kế cho người dân vùng lũ như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư thiết yếu để bà con tái sản xuất. Giao Ngân hàng nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi đối với các hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); coi nông dân là trung tâm, khoa học công nghệ là nền tảng, hiệu quả là thước đo.

Thủ tướng cũng yêu cầu sớm nghiên cứu xây dựng sàn thương mại điện tử dành riêng cho nông dân; tiếp tục hoàn thiện cơ chế tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp; thu hút người trẻ về nông thôn thông qua ưu đãi đầu tư và phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao.

Khẳng định mục tiêu xây dựng “người nông dân chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí “Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế”.

Thủ tướng kêu gọi toàn hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, bảo đảm mọi chính sách đến đúng người dân với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH