Thúc đẩy giao thương vùng biên

26/12/2025 - 07:16

 - Phát huy lợi thế vùng biên giới, An Giang đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và logistics, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, phát triển thương mại, dịch vụ, hướng tới mở rộng hợp tác sâu rộng với Campuchia.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tại Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới tháng 12/2025.
Ảnh: ĐỨC TOÀN

Điểm sáng kinh tế biên mậu

An Giang có lợi thế kép về nông nghiệp và kinh tế, với đường bờ biển dài hơn 200km. Tiềm năng, thế mạnh đã kiến tạo nên hành lang kinh tế liên hoàn, đa phương thức, kết nối trực tiếp với Campuchia. Tỉnh có tuyến biên giới trên bộ dài hơn 148km giáp Campuchia, với 3 cửa khẩu quốc tế: Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Hà Tiên; 2 cửa khẩu quốc gia: Khánh Bình, Giang Thành. Những cửa khẩu này giúp An Giang trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa 2 chiều, đầu mối giao thương chiến lược của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long với thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và vịnh Thái Lan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ cho biết, trong bối cảnh kinh tế khu vực có nhiều biến động, các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia vẫn nỗ lực duy trì tăng trưởng thương mại ổn định. Riêng tại An Giang, thương mại biên giới tiếp tục là điểm sáng, là động lực hỗ trợ mạnh mẽ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đất liền tăng bình quân 12,7%/năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền từ An Giang sang Campuchia trung bình mỗi năm đạt hơn 500 triệu USD. Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt trên 600 triệu USD/năm. Cơ cấu hàng hóa 2 chiều có sự bổ trợ lẫn nhau như: Nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy, hải sản, lúa, hàng tiêu dùng, phân bón...

Thương mại, dịch vụ cũng có bước phát triển. Khu vực biên giới của tỉnh hiện có 17 chợ biên giới, bố trí hơn 1.700 hộ tiểu thương; 3 cửa hàng tiện ích. Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh đầu tư, phát triển hệ thống kho bãi hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới. Tại các khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, 8 doanh nghiệp có địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. “Chính phủ 2 nước dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển kinh tế biên mậu. Với An Giang, hợp tác thương mại với Campuchia không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần củng cố an ninh biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân 2 quốc gia”, đồng chí Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

Phát triển hạ tầng biên mậu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, hoạt động thương mại biên giới vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Hiện, hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, logistics và giao thông kết nối chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng thương mại. Quy trình và thời gian thông quan ở một số thời điểm vẫn chưa thật sự ổn định, đặc biệt đối với hàng nông, thủy sản có yêu cầu bảo quản cao.

Bên cạnh đó, công tác chia sẻ thông tin thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa và các quy định kỹ thuật giữa doanh nghiệp hai bên còn hạn chế, dẫn đến phát sinh chi phí, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Mặt khác, hoạt động thương mại điện tử biên giới, thanh toán số xuyên biên giới và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng giao thương theo hướng hiện đại, bền vững.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Duy Linh Thảo cho biết, để phát triển thương mại biên giới, tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu và logistics. Trong đó, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình, Hà Tiên; xây dựng bến cảng nội địa, kho ngoại quan, kho lạnh quy mô lớn; phát triển hệ thống giao thông kết nối cửa khẩu với quốc lộ, đường cao tốc trong và ngoài tỉnh, khu công nghiệp.

“Tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại biên giới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường Campuchia; phát triển thương mại, dịch vụ vùng biên. Bên cạnh đó, nâng cấp chợ biên giới; phát triển loại hình thương mại mới như: Trung tâm mua sắm miễn thuế, dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác song phương với tỉnh Kandal, Takeo; tổ chức hội chợ biên giới Việt Nam - Campuchia thường niên tại Tịnh Biên, Long Bình”, bà Nguyễn Duy Linh Thảo nhấn mạnh.     ĐỨC TOÀN

Theo định hướng phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035, Bộ Công Thương ưu tiên hoàn thiện, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại tại khu vực cửa khẩu. Trọng tâm là phát triển trung tâm logistics, kho ngoại quan, kho lạnh tại cửa khẩu quốc tế quan trọng như: Bình Hiệp, Mộc Bài (Tây Ninh); Hà Tiên - Giang Thành, Tịnh Biên - Vĩnh Xương (An Giang); Thường Phước - Dinh Bà (Đồng Tháp); Hoa Lư (Bình Phước); Lệ Thanh (Gia Lai)… nhằm đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Đến năm 2030 sẽ hình thành trung tâm hội chợ, triển lãm biên giới tại những địa bàn có tiềm năng giao thương, du lịch lớn tại An Giang gồm Châu Đốc và Tịnh Biên. Đây sẽ là điểm nhấn thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá hàng hóa, kết nối doanh nghiệp theo chuỗi sản xuất - phân phối - logistics.

ĐỨC TOÀN