Thực hiện nghiêm việc trực, báo cáo trong dịp Tết

26/01/2021 - 06:15

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công lãnh đạo, cán bộ trực Tết từ ngày 10 đến 16-2-2021 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc báo cáo những vấn đề nổi cộm, phát sinh trước, trong và sau Tết; đề xuất những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Trước đó, tại Chỉ thị số 64, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…

Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

T.T