Thương lái đổ xô nhập heo từ Campuchia về giết mổ

06/11/2019 - 07:53
  • Giọng nam miền nam
  • Giọng nữ miền nam

 - Những ngày qua, giá heo hơi trên thị trường nội tỉnh tăng từ 55.000 lên 62.000 đồng/kg nhưng nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Để có heo hơi giết mổ phục vụ thị trường, nhiều thương lái trong tỉnh đã tìm mọi cách nhập heo lậu từ Campuchia về giết mổ, từ đó làm tình hình trên khu vực biên giới trở nên phức tạp. Ông Trần Văn Vệ, một lái heo trong tỉnh cho biết, heo nhập lậu từ Campuchia về giá từ 55.000 - 57.000 đồng/kg, trong khi heo hơi mua tại chỗ, nông dân bán cho thương lái từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Từ mức lợi nhuận này, nhiều thương lái đã sang Campuchia tìm nguồn hàng để đưa về nước tiêu thụ. Nguồn heo nhập lậu, vừa khó kiểm soát dịch bệnh, vừa ảnh hưởng lớn đến nền chăn nuôi của tỉnh.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã có Công văn số 5365/VPUBND-KTN về tăng cường việc ngăn chặn nhập lậu heo qua cửa khẩu biên giới, sau đó là Công văn số 1076/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo ở khu vực biên giới.

MINH HIỂN