.jpg)
Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang Ngô Văn Thiện trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: MI NI
Rất nỗ lực để trở thành sinh viên ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kiên Giang nhưng Ung Ngọc Quyên từng có ý định tạm dừng việc học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Cha mẹ ly hôn, mẹ Quyên lớn tuổi, đau ốm triền miên không thể lao động. Anh trai làm công nhân thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống bản thân, mọi chi phí học tập do Quyên tự lo liệu. “Năm học thứ nhất, em phải vừa đi học vừa đi làm thêm để có tiền đóng học phí, ăn uống và đi lại nên rất vất vả. Thu nhập từ công việc làm thêm không nhiều, chiếm nhiều thời gian nên em định tập trung đi làm, tích lũy tiền đóng học phí sau đó mới quay lại giảng đường”, em Quyên chia sẻ.
Biết được ý định của cô sinh viên nghèo, giảng viên giới thiệu và hướng dẫn Quyên làm hồ sơ xin học bổng từ nguồn Quỹ Khuyến học tỉnh Kiên Giang (nay là Quỹ Khuyến học Đại học Kiên Giang). Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng sẽ được hỗ trợ học phí và trang trải sinh hoạt phí. Sau khi tốt nghiệp, có thu nhập, cá nhân đó sẽ hoàn lại số tiền ban đầu nhằm mục đích duy trì và phát triển quỹ tiếp tục hỗ trợ sinh viên khác. Em Quyên bày tỏ: “Suất học bổng giúp em vượt qua khó khăn, giảm gánh nặng kinh tế. Em sẽ nỗ lực, phấn đấu trong học tập, vững tin vươn đến ước mơ”.
Cũng là sinh viên nhận học bổng của Quỹ Khuyến học Đại học Kiên Giang, Đinh Hoàng Ngọc Minh - sinh viên năm 2 ngành sư phạm tiếng Anh, Đại học Đồng Tháp chia sẻ: “Tuy em được miễn học phí, nhưng gia đình 5 người chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương viên chức của mẹ, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi được nhận học bổng, em rất vui. Hằng tháng, em tiết kiệm chi tiêu giúp mẹ giảm gánh nặng kinh tế”.
Thành lập 19/7/2024 đến nay, Quỹ Khuyến học Đại học Kiên Giang trao học bổng cho trên 150 sinh viên đang học tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh, trong đó nhiều em là sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ngày 31/12/2025, Quỹ Khuyến học Đại học Kiên Giang sửa đổi điều lệ hoạt động, hỗ trợ sinh viên đang học tại Trường Đại học Kiên Giang thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn quê quán tại tỉnh An Giang. Các em thuộc một trong 2 trường hợp sau: Trúng tuyển đại học nhưng không có tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt phí; đang học đại học nhưng gia đình gặp khó khăn về kinh tế, không có tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí.
Sinh viên không thuộc các trường hợp trên được xem xét hỗ trợ khi có thỏa thuận thống nhất giữa Hội đồng quản lý Quỹ với nhà tài trợ. Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, địa phương, các đơn vị liên quan tổng hợp, thẩm định và đề xuất trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt danh sách đối tượng nhận hỗ trợ. Đồng thời, chịu trách nhiệm về đối tượng mình đề xuất, đảm bảo đúng quy định.
Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang Ngô Văn Thiện cho biết: “Học bổng mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, để tập trung vào việc học và phát triển bản thân. Đây còn là nguồn khích lệ tinh thần to lớn, động viên các em nỗ lực vượt khó, phát huy tối đa tiềm năng của mình. Về lâu dài, hoạt động này còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, tạo ra vòng tròn trao đi và nhận lại tích cực trong cộng đồng”.
MI NI