Tiếp sức thanh niên lập nghiệp

24/06/2026 - 10:19

 - Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, nhiều thanh niên ở xã Gò Quao đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, từng bước tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình.

Hiện nay, nguồn vốn ủy thác do Xã đoàn Gò Quao quản lý có tổng dư nợ hơn 24,5 tỷ đồng, giúp trên 680 hộ thanh niên tiếp cận vốn phát triển kinh tế. Từ những đồng vốn ban đầu, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Mô hình chăn nuôi dê của anh Danh Trí Đức (bìa trái). Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Chị Dương Ngọc Tím - Bí thư Xã đoàn Gò Quao cho biết: “Chúng tôi xác định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không chỉ là cho vay vốn mà quan trọng hơn là đồng hành, định hướng để các bạn lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Không chỉ hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, Xã đoàn còn đồng hành cùng thanh niên trong quá trình triển khai mô hình. Các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, giúp thanh niên nâng cao kiến thức sản xuất, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Hiện, trên địa bàn xã Gò Quao có trên 30 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập trung bình từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/năm. Thực tế cho thấy, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được hiện thực hóa nhờ sự đồng hành của tổ chức Đoàn. Từ những mô hình nhỏ ban đầu, nhiều thanh niên đã phát triển thành mô hình kinh tế ổn định. Nguồn vốn vay giúp nhiều thanh niên trên địa bàn xã thể hiện khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, khởi nghiệp, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Danh Trí Đức - Bí thư Chi đoàn ấp An Hiệp là một trong những tấm gương thanh niên tiêu biểu vượt khó vươn lên lập nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi. Sau hơn 2 năm, anh trả hết được số vốn đã vay và tích lũy thêm được một ít vốn mở rộng chuồng chăn nuôi dê. Từ 2 chuồng nuôi, hiện tại anh đã xây dựng thêm 6 chuồng nuôi dê, 15 con đang chuẩn bị sinh sản. Mỗi năm xuất bán dê thịt và dê giống, anh thu về trên 30 triệu đồng.

Theo anh Đức, thời gian đầu, anh gặp khó khăn về nguồn vốn, được Xã đoàn tư vấn, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện làm ăn. Anh vay 50 triệu đồng để đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi dê. Trong quá trình nuôi, cán bộ Đoàn thường xuyên theo dõi, tư vấn nên anh giảm nhiều rủi ro. “Sau gần 3 năm thực hiện, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế. Thời gian tới, tôi tiếp tục mở rộng mô hình để phát triển kinh tế gia đình”, anh Đức nói.

Anh Danh Vũ, ngụ ấp An Phú từng có giai đoạn khó khăn trong việc xây dựng kinh tế gia đình. Đang đứng trước khó khăn, anh được Xã đoàn hỗ trợ làm hồ sơ vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện sáng kiến dế mèn sấy. Sau đó, anh vay thêm 50 triệu đồng đầu tư chuồng nuôi dế, mua máy sấy dế thành phẩm. Mô hình nuôi dế của anh Vũ thực hiện được gần 2 năm, bước đầu mang hiệu quả kinh tế khá ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh lợi nhuận từ 4 - 6 triệu đồng. Tuy mới khởi nghiệp, anh Vũ vẫn hết lòng hỗ trợ kỹ thuật nuôi dế cho nhiều đoàn viên, thanh niên ở địa phương.

Thành công từ mô hình nuôi dế và sản xuất sản phẩm dế sấy của anh Vũ, mô hình nuôi dê thương phẩm của anh Đức đã mở ra hướng đi cho nhiều thanh niên ở địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

TIỂU ĐIỀN