Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh An Giang

15/03/2021 - 11:30

 - Sáng 15-3, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tiến hành kỳ họp thứ 19 nhằm tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt…

Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu HĐND tỉnh  An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao bằng khen các tập thể và cá nhân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh, gồm: quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng thời, thông qua các báo cáo tóm tắt: thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế; tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021); tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Trương Minh Thuần, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,  do nghỉ hưu. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen 12 tập thể và 48 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND (khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021).

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho địa phương trong thời gian tới; đồng thời, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026) trong bối cảnh phải tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua. Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với nhiệm vụ, cách thức, nguồn lực, trách nhiệm hết sức rõ ràng, cụ thể và chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026) trên địa bàn tỉnh, phải lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng  đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân; kiện toàn nhân sự cơ quan chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu  tình hình mới. HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp UBMTTQVN tỉnh vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đưa An Giang - quê hương Bác Tôn kính mến ngày càng giàu đẹp, phát triển.

THU THẢO