Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 (Quốc hội khóa XIV)

03/12/2019 - 19:33

 - Sáng 3-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại UBND phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ quan điểm trước các vấn đề “nóng” đang diễn ra trong nước và tỉnh, như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tránh TP. Long Xuyên; khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, mất an toàn vệ sinh thực phẩm khi xảy ra dịch bệnh; những bất cập về quy định của luật và thi hành luật…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khẳng định vấn đề nâng cấp hạ tầng giao thông đang là bức xúc chung của cử tri và chính quyền địa phương. Tỉnh quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn này, hy vọng khi các dự án được triển khai, người dân sẽ đồng thuận cao, góp phần giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Về vấn đề sạt lở bờ sông, tỉnh sẽ tiếp tục khắc phục các nguyên nhân chủ quan, đẩy mạnh giải pháp liên quan đến quan hệ quốc tế. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo TP. Long Xuyên rà soát, kiểm tra việc thực thi pháp luật trên địa bàn một cách nghiêm minh, đúng quy định.

*Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với 130 cử tri xã Phú Thọ và Phú An (Phú Tân). Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị Quốc hội cần xử lý nghiêm việc sản xuất và mua bán hàng gian, hàng giả; nhà sản xuất cần có chính sách thu hồi để xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường; bố trí khu dân cư để người dân vùng cảnh báo sạt lở di dời ổn định cuộc sống. Nhiều cử tri cũng mong muốn Quốc hội quan tâm đầu tư xây dựng giao thông đường thủy và đường bộ cho ĐBSCL, sớm có chính sách đầu tư xây dựng cầu Thuận Giang nối liền Phú Tân - Chợ Mới.

GIA KHÁNH - MỸ HẠNH