Kết quả tìm kiếm cho "130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 238
Cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi hội thảo, lấy ý kiến xây dựng dự thảo đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt” trong cộng đồng người Việt Nam sống xa quê hương. Là người Việt sống ở Mỹ trên 30 năm, tôi xin được chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới hiện nay.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, người dân Hà Giang không bao giờ khuất phục trước khó khăn.
“Phần lớn người hoàn lương sau khi trở về gia đình đều bắt đầu cuộc sống mới bằng công việc lao động tay chân (làm thuê, sửa xe, bán vé số…). Mưu sinh thường ngày đã vất vả thì với người hoàn lương lại càng khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Những phần quà chúng tôi gửi tặng không lớn về vật chất, nhưng góp phần chia sẻ khó khăn với họ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.
Trong những ngày cả nước tập trung dành mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hoạ sĩ, nhà điêu khắc… cũng cùng nhau đóng góp thông qua các hoạt động triển lãm, đấu giá trực tuyến sôi nổi và hiệu quả.
Ngày 24-6-1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được thành lập với sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
Lớn lên trên miền sông nước Phú Tân (tỉnh An Giang), nhạc sĩ Lê Hồng Phúc luôn đau đáu với ước mong mang âm hưởng dân ca đến với khán giả gần xa. Ở người nhạc sĩ trẻ này, rất dễ tìm thấy cái hồn của sông nước, của đồng quê qua từng tác phẩm.
Dù mới được triển khai trên địa bàn xã Phú Thành (Phú Tân, An Giang), nhưng mô hình trồng cây lài (cây hoa lài) đã và đang phát huy hiệu quả, do lợi nhuận từ cây hoa lài mang lại khả quan. Với nhiều ưu điểm nổi bật, như: dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, đầu ra ổn định... cây hoa lài có lợi thế so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.
Từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, nông dân xã Lương An Trà (Tri Tôn, An Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang các loại cây ăn trái phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi bước đầu mang lại nhiều thuận lợi, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất, điển hình là mô hình trồng cây mít Thái của gia đình chú Phạm Tấn Lộc (ngụ ấp Cà Na, xã Lương An Trà).
Năm 2020, hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VHNT), tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh đẩy lùi các tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/1 - 2/2/2021. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các vùng, miền Tổ quốc đều hân hoan hướng về Đại hội, tin tưởng Đại hội thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Sáng 17-9, UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025). Đại hội thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đại biểu.
Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Theo Người, thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn; “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.