Kết quả tìm kiếm cho "40 năm ngày tái lập huyện"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 1177
Phát huy truyền thống đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” gắn với phương châm “Tốt đời - đẹp đạo”, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Định Thành (huyện Thoại Sơn) luôn tâm huyết với cuộc sống cộng đồng.
Năm 2017, khi ngày hợp long, thông xe cầu Vàm Cống cận kề, tôi thực hiện bài viết “Chưa xa đã nhớ…”, gom góp niềm bịn rịn về những chuyến phà trăm năm sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Không ngờ, 6 năm sau, tôi lại có dịp trở lại bến phà ngày cũ, nhưng để viết về niềm vui mới!
Từng là địa phương phát triển mạnh mô hình nuôi tôm càng xanh, nông dân xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chuyển dần sang ương dưỡng cá tra giống. Việc chuyển đổi giúp nông dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phát triển vùng cung cấp con giống ổn định cho tỉnh An Giang và khu vực lân cận.
Vậy là tôi đã giữ chuyên mục 'Gương mặt thơ' trên ấn phẩm Gia Lai cuối tuần được hơn 40 số, tức là hơn 40 tuần. Mỗi tuần bỏ ra 1 ngày để đắm chìm trong thơ, trong tâm trạng, trong những liên tưởng bời bời và cả... rối bời. Đọc thơ của nhiều nhà thơ trên khắp mọi miền Tổ quốc, tôi đằm sâu thêm tình cảm với mảnh đất mình sống.
Chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2023 – 2024 chính thức bắt đầu. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (GD&ĐT)”, toàn tỉnh bước vào năm học mới bằng tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới.
'Dứt khoát không để tình trạng kéo dài, chậm tiến độ và chưa rõ hướng xử lý khả thi, hiệu quả như vừa qua'. Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng được Thủ tướng Chính phủ đưa ra thể hiện sự quyết tâm thực hiện 'siêu dự án' Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Dũng cảm mở không gian tăng trưởng mới không chỉ là đòi hỏi của thời đại đặt ra với Tập đoàn Viettel mà còn là tầm nhìn phát triển trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, để viết tiếp truyền thống của ngành.
Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. Đặc biệt, HTX nông nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò định hướng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp của người dân, trong đó có huyện Châu Phú.
Quyết tâm bám đất, vươn lên làm giàu từ chính đôi bàn tay trên mảnh đất quê hương, bạn Nguyễn Văn Thiệt (xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn khởi nghiệp với nghề nuôi ếch thương phẩm. Mô hình giúp Thiệt có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
94 năm qua, cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn An Giang đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), nhiều nguồn lực vật chất, tinh thần, sự yêu thương, san sẻ được mang lên huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Qua đó, tạo động lực để cư dân biên giới an tâm lao động sản xuất, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc.
Huyện An Phú có 14 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ triệt để bảo vệ sản xuất 3 vụ/năm, tổng diện tích 6.136ha. Năm 2023, huyện dừng sản xuất (xả lũ có kiểm soát) vùng Bắc mương Tám Sớm, diện tích 1.057ha. Kế hoạch xuống giống vụ thu đông toàn huyện là 5.079ha (lúa 4.490ha, rau màu 589ha).