Kết quả tìm kiếm cho "BV Bệnh nhiệt đới TƯ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 74
Ngày 20-7, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thêm 25 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện; bệnh viện cũng đang có 28 bệnh nhân nặng, nguy kịch.
Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong số 85 và 86.
Từ sáng 24-6 đến sáng 25-6, TP. HCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc COVID-19. Trong đó, 99 trường hợp trong khu phong tỏa; 538 trường hợp trong khu cách ly; 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện;…
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương , vừa có thêm một bệnh nhân COVID-19 từng rất nguy kịch khỏi bệnh, xuất viện.
Khi được đưa vào cơ thể, vaccine sẽ khiến cơ thể tạo ra miễn dịch để phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, sau khi tiêm vaccine phòng bệnh vẫn ghi nhận một lượng nhỏ người nhiễm virus. Tất cả các vaccine phòng bệnh đều như vậy.
Trong 12 giờ qua, Việt Nam có thêm 70 ca nhiễm COVID-19 mới. TP Hồ Chí Minh là địa phương phát hiện số ca nhiều nhất sáng nay với 26 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca đang điều tra dịch tễ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ do SARS-CoV-2 biến chủng mới lây lan nhanh nên chặn dịch ở Đà Nẵng nhanh 1, ở Bắc Giang cần phải nhanh 10. Bộ Y tế điều quân các mặt trận về hỗ trợ tối đa cho Bắc Giang.
Tính đến trưa 9-5, Bệnh viện K đã ghi nhận thêm 1 ca nghi ngờ mắc COVID-19; hoàn thành việc lấy mẫu cho tất cả những người đang cách ly tại bệnh viện, có 2.450 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.
Chùm ca bệnh tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có diễn biến phức tạp, nên các đơn vị y tế cần quyết liệt rà soát, mở rộng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh. Đặc biệt, các trường hợp đã đến BV từ ngày 14-4 đến 5-5 cần lấy mẫu, xét nghiệm.
Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Phạm Ngọc Thạch vừa ký công văn tạm ngừng tiếp nhận khám, điều trị nội trú tại 2 cơ sở, yêu cầu xét nghiệm toàn bộ người trong bệnh viện.
Nếu như đầu mùa dịch tay chân miệng năm 2020, số ca ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương khoảng 19-20 ca, thì năm nay, con số này đang là 125 ca, tăng gấp sáu lần. Mặc dù không có trường hợp biến chứng nặng, nhưng TS, BS Nguyễn Văn Lâm cho biết, sự gia tăng này cũng là một lời cảnh báo khi dịch bệnh tay chân miệng đang vào mùa.
Một nữ bệnh nhân men gan cao gấp 20 lần, một cụ bà tổn thương gan, thận rất nặng và một cụ ông bị suy thận nặng chỉ sau khi tự ý điều trị bệnh bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tin vào điều trị bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc, nhiều người bệnh đã gặp không ít hệ lụy về sức khỏe.