Kết quả tìm kiếm cho "Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Tri Tôn"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 1186
Từ thiện - xã hội là hoạt động nhân đạo, phù hợp với văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) hướng đến. Qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo sự đoàn kết yêu thương trong Nhân dân.
Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa - một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam - đã có những dấu ấn đậm nét trong 2023 vừa qua, khẳng định là một cấu phần quan trọng không thể thiếu của đường lối 'Ngoại giao Cây tre Việt Nam' trong bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Ngày 6/1/2024, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 104 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 Kỷ Mùi - 25/11 Quý Mão).
Bên cạnh nỗ lực chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) quan tâm đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo Tết bình yên, hạnh phúc cho người dân.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” được cấp ủy, chính quyền huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.
Xuất phát từ tình thương yêu, mong muốn giúp đỡ người ốm đau, hoạn nạn, những tấm lòng hảo tâm An Giang khởi xướng mô hình xe chuyển bệnh miễn phí. Sau đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhân rộng, lan tỏa rộng khắp cả nước. Sau 12 năm, phong trào ngày càng phát triển mạnh ở An Giang, là “cánh tay nối dài” của ngành y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID -19, 2 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) triển khai đến các hội cơ sở, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, làm cầu nối vận động hỗ trợ giữa “Mẹ đỡ đầu” với trẻ mồ côi, chia sẻ khó khăn, giảm bớt mất mát cho trẻ.
Ngày 3/1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Tri Tôn, nhân Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 104 (25/11/1919 - 25/11/2023 âm lịch).
Đó không phải là mùa Xuân dành riêng cho người lính, mà là mùa Xuân người lính dành tặng cho Nhân dân. Theo thông lệ, mỗi độ Tết đến, Xuân về, hàng loạt hoạt động sôi nổi, tươi vui được tổ chức khắp nơi. Khu vực nội địa, ngập tràn nghĩa tình từ Tết quân - dân. Khu vực biên giới còn được “tăng cường” thêm chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.
Những năm qua, võ cổ truyền thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tập luyện từ thành thị đến nông thôn. Nhiều câu lạc bộ (CLB) hoạt động hiệu quả, số lượng võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên tăng cao.
2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
Ngày 28/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia".