Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp an sinh xã hội

10/01/2024 - 05:46

 - Từ thiện - xã hội là hoạt động nhân đạo, phù hợp với văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) hướng đến. Qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo sự đoàn kết yêu thương trong Nhân dân.

Trưởng ban Từ thiện -  Xã hội (Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH) Lê Ngọc Lợi cho biết, thời gian qua, UBMTTQVN, ban, ngành, đoàn thể các địa phương tích cực tạo điều kiện; thành viên trong ban, nhà hảo tâm và người dân luôn đồng hành, ủng hộ công tác khuyến học, cất nhà từ thiện, xây dựng cầu, dặm vá đường nông thôn, bếp ăn từ thiện, tặng quà cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

Trong đó, công tác khuyến học được đẩy mạnh trong vài năm gần đây, bằng việc xây dựng bếp ăn sinh viên, học bổng, mua sắm dụng cụ học tập, phương tiện đi lại, hỗ trợ bảo hiểm y tế… tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Năm qua, Ban Từ thiện - Xã hội phối hợp các ban trị sự cơ sở cất mới 3.041 căn nhà Tình thương (hơn 62 tỷ đồng), xây dựng 188 cây cầu nông thôn (gần 90 tỷ đồng), sửa chữa và làm mới đường cộ (hơn 26 tỷ đồng)…

Sưu tầm dược liệu cung cấp cho các nhà thuốc đông y

Hiện nay, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH phối hợp chính quyền địa phương xây dựng phòng khám đông y theo hướng khang trang, hiện đại ở xã Châu Phong (TX. Tân Châu), thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân), xã Long Điền B (huyện Chợ Mới). Các phòng chẩn trị đều có đội sưu tầm dược, vận động trồng dược liệu theo hình thức tập trung hoặc phân tán ở nhà người dân, phục vụ tốt hoạt động khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Ngoài ra, công tác từ thiện - xã hội còn được tín đồ PGHH đóng góp, như: Tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, chung tay xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ mai táng cho người nghèo; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản…

Từ điều kiện thực tế, địa phương và người nghèo cần giúp đỡ vấn đề gì, Ban Từ thiện - Xã hội nghiên cứu đẩy mạnh nội dung đó, huy động nhiều thành phần tham gia. Nhờ vậy, hoạt động từ thiện - xã hội phù hợp với thực tế cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo và cộng đồng, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt bày tỏ: “Chúng tôi luôn trân trọng cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian qua đã quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ PGHH sinh hoạt tôn giáo. Từ đó, bà con tín đồ ngày càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo” cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Trong năm nay, hoạt động từ thiện - xã hội tiếp tục đa dạng hóa loại hình, mô hình, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cộng đồng”.

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng, năm 2023, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh bắt đầu khởi sắc, phục hồi sau đại dịch COVID-19. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, triển khai tổ chức thực hiện của sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, Nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành tựu chung của tỉnh, có sự đóng góp của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, Ban đại diện PGHH tỉnh đến các ban trị sự cơ sở và toàn thể tín đồ.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo, bệnh tật

Tín đồ PGHH đã phát huy truyền thống “Học Phật, tu nhân”, đoàn kết tôn giáo và phụng sự Tổ quốc, tích cực cùng chính quyền địa phương giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn trong hoạn nạn, thiên tai. Chỉ tính riêng trong tỉnh An Giang, các ban trị sự cơ sở hoạt động từ thiện - xã hội quy ra tiền 115 tỷ đồng.

Toàn đạo PGHH trong năm qua đóng góp tiền, hiện vật, ngày công giá trị hơn 500 tỷ đồng. Đây là những việc làm đầy ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần gắn bó đạo và đời, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng khởi sắc.

Đến chúc mừng kỷ niệm 104 năm Ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ PGHH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: “Bà con tín đồ PGHH đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực lao động, sản xuất - kinh doanh… góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương tinh thần vì cộng đồng của Ban Trị sự cùng toàn thể tín đồ đã đồng hành cùng dân tộc, cùng sự phát triển của đất nước. Thời gian tới, mong rằng tín đồ PGHH tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động theo đúng hiến chương, giáo lý, quy định của pháp luật”.

 

MỸ HẠNH