Kết quả tìm kiếm cho "Chính quyền quân sự Niger"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 57
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.
Ngày 2/1, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo Đại sứ quán Pháp tại Niger đã chính thức đóng cửa trong bối cảnh mối quan hệ song phương xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Tây Phi này.
2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 21/12, Pháp đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán nước này ở Niger, nơi "không thể hoạt động bình thường hoặc thực hiện nhiệm vụ".
Cách tiếp cận của EU đối với Ukraine cho thấy vai trò địa chính trị của châu Âu. Nhưng cuộc xung đột ở Gaza đang bộc lộ sự sụp đổ vị thế trên của EU.
Hôm 3/10, Niger bắt đầu ba ngày quốc tang sau khi 29 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 7.
Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/9 tuyên bố Pháp sẽ chấm dứt hợp tác quân sự với Niger và rút 1.500 binh sĩ khỏi quốc gia Tây Phi vào cuối năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/9, truyền hình quốc gia Gabon đưa tin chính quyền quân sự ở nước này đã bổ nhiệm ông Raymond Ndong Sima, một đối thủ "lớn" của Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba, làm Thủ tướng lâm thời sau cuộc đảo chính ngày 30/8 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các cuộc biểu tình phản đối quân đội Pháp hiện diện tại Niger đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp khi ngày 3/9, hàng nghìn người dân nước này tiếp tục xuống đường yêu cầu Pháp rút quân.
Từ tháng 8/2020 đến nay, châu Phi đã xảy ra 8 cuộc đảo chính quân sự, với sự kiện mới nhất diễn ra ở Gabon ngày 30/8/2023.
Việc Niger trục xuất đại sứ các nước Mỹ, Pháp, Đức và Nigeria càng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger với các nước phương Tây và tổ chức ECOWAS.