Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình cầu nông thôn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6119
Sáng 18/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Chi Lăng đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào "Bình dân học vụ số", tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã miền núi Ô Lâm được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Từ nguồn vốn hỗ trợ và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, nhiều thanh niên ở xã Giang Thành mạnh dạn phát triển mô hình, sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Ngày 17/6, đoàn công tác do Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang Phạm Thái Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Nhơn Mỹ về triển khai chương trình giai đoạn 2026 - 2030.
Ngày 16/6, tại An Giang, Sở Công Thương hai địa phương An Giang và TP. HCM phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn với Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” năm 2026.
Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Giữa những cánh đồng, bờ ruộng hay các khu vườn hoang ở vùng quê, có những người phụ nữ hằng ngày đi tìm rau dại bán kiếm thêm thu nhập. Việc tưởng chừng chỉ là nghề tay trái lúc nông nhàn ấy đã trở thành sinh kế của nhiều gia đình, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.
Phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có, xã Hòa Điền tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững.
Trên những vùng đất đỏ bazan màu mỡ của tỉnh Quảng Trị, cây hồ tiêu từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ nông dân.
Sáng 16/6, tại phường Long Xuyên, Sở Công Thương và Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) gắn với triển khai Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa - Tick xanh trách nhiệm năm 2026.
An Giang cùng hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng tập trung các giải pháp nhằm khơi thông dòng chảy tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.