Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch IOC"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 151
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong 3 khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.
Sáng 3/2, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “An Giang điện tử” năm 2022. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
Theo thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty Asong Invest, vận động viên giành huy chương Bạc được thưởng 500.000 USD và vận động viên giành huy chương Đồng là 200.000 USD.
Chuyển đổi số ở An Giang bước đầu đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư khá đồng bộ; hình thành cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành; phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ chính quyền điện tử. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước được liên thông 4 cấp, từ tỉnh đến huyện, xã và kết nối Trung ương.
“Khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân là xây dựng quê hương trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh, có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững; người dân có việc làm ngay trên mảnh đất nơi mình sinh ra; con em được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, có được nơi khám, chữa bệnh tốt, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt…” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Nguyễn Ngọc Vệ cho biết.
Vượt qua giai đoạn biến động của dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã nỗ lực cho nhiệm vụ phục hồi kinh tế - xã hội (KTXH), ổn định và phát triển đời sống nhân dân. Sự quyết tâm của lãnh đạo trong triển khai thực hiện các giải pháp, sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân đã tạo kết quả cộng hưởng giúp huyện cù lao gặt hái “quả ngọt” trong năm 2022.
Năm 2022 vừa khép lại, với những tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thêm mạnh mẽ hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, công cuộc chuyển đổi số quốc gia diễn ra sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp với tốc độ nhanh chóng. Tại An Giang, chuyển đổi số lan tỏa vào đời sống kinh tế, chính trị - xã hội.
Không phải tự nhiên, Pele được gọi là "Vua bóng đá". Vậy, vì đâu huyền thoại người Brazil lại được tôn vinh với danh xưng cao quý ấy?
Thời gian qua, tỉnh An Giang đẩy mạnh nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và điều hành, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, phát triển chính quyền điện tử hướng tới mục tiêu hình thành chính quyền số tỉnh An Giang tương tác, minh bạch, hoạt động hiệu quả.
UBND huyện An Phú và VNPT An Giang vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025; ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện. Đây là hệ thống giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ công tổng thể, phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, cơ chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể, thông qua 1 nền tảng tập trung duy nhất.
Sáng 9/12, UBND huyện An Phú và VNPT An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC).
UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử của huyện.