Kết quả tìm kiếm cho "Giải xe đạp ĐBSCL 2018"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 46
Tân Châu quả là điểm đến du lịch (DL) kỳ thú bởi khi du khách đến đây, ngoài đi DL làng nghề, trải nghiệm văn hóa lịch sử, tâm linh của một vùng đất, du khách còn được tìm hiểu thêm một nghề mỗi năm mang về cho đất nước 2,2 tỷ USD, giải quyết 500.000 lao động có việc làm ổn định, đó là nghề nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu.
LTS: Là tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL, An Giang có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới Tây Nam Bộ, có đường biên giới dài trên 100 km giáp với 2 tỉnh Tà Keo và KanDal (Campuchia). Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) An Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) đã không ngừng phấn đấu, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, lập nhiều chiến công xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Theo Người, thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn; “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Với tâm lý trọng Tết, cuối năm “gom” hàng và đầu năm “tung” hàng hưởng tài lộc may mắn, giai đoạn cuối năm trở thành thời khắc vàng trong đầu tư bất động sản, khi nhiều doanh nghiệp tung ra các chương trình khuyến mãi và chiết khấu hấp dẫn…
LTS: Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. An Giang đã kéo giảm được cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Đây là điều không dễ đối với tỉnh đông dân nhất ĐBSCL (trên 2 triệu dân). 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người chết và 23 người bị thương. So cùng kỳ năm 2018, An Giang đã giảm 18 vụ (tương ứng giảm 26,1%), giảm 21 người chết (tương ứng giảm 30,4%) và giảm 16 người bị thương (tương ứng giảm 41%), được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao.
Ba đột phá chiến lược trên đây liên hệ đến ĐBSCL là chính xác và cần thiết hơn bao giờ.
Sau 10 năm triển khai thực hiện, dự án đầu tư xây dựng kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao (Chợ Mới) với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã hoàn thành các hạng mục công trình, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về giá nguyên liệu từ đầu năm đến nay nhưng cá tra vẫn được xác định là đối tượng thủy sản chủ lực trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020. Thực tế, nhu cầu tiêu thụ cá tra trong nước và thế giới vẫn rất lớn, vấn đề là làm sao tiếp cận được thị trường, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất - tiêu thụ để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Phòng ngừa sạt ở ở ĐBSCL cần gì ở quản lý nhà nước và 6 kiến nghị của GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân.
Nghề báo không chỉ đơn giản là “quan sát, nghe ngóng, ghi chép và phản ánh thông tin” mà còn là sự dấn thân vào các vấn đề của xã hội. Đó là trách nhiệm với nghề, với đời, với cộng đồng… nhằm hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn.
Ngày 5-6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.