Kết quả tìm kiếm cho "Hạ U.22 Lào 6-1"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 148
Phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng và chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Điều này mang lại ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống nông dân xã Ô Lâm, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.
“Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa thành 60 đầu công việc; chỉ đạo từng đơn vị chủ trì, phân công rõ nhiệm vụ và thời gian thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, 18 xã, thị trấn khẩn trương triển khai công việc” - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết.
Trước đây, nông dân gắn bó với đất trồng lúa, một lòng hướng về cây lúa. Nhưng đất “ngoảnh mặt quay lưng” với con người, tỏ thái độ bằng những vụ lúa kém hiệu quả. Ừ thì, con người đành thuận theo tự nhiên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chiều lòng đất…
Chiều 21/1 (tức 30 Tết), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 15 người.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 20/1 – ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người.
Năm 2022 - năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong bối cảnh thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền; cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế An Giang từng bước được phục hồi, phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.
Năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều khởi sắc và phát triển: 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng- an ninh thực hiện tốt.
Năm 2022, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) khởi sắc và phát triển so cùng kỳ. Cụ thể 11/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết HĐND huyện đề ra; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ).
- Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng nếu giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm trong kỳ điều hành tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 (Noru) ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 26/9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022.