Kết quả tìm kiếm cho "Ipsos"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 58
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ sớm quay lại nơi bị ám sát hụt để tham gia cuộc mít-tinh khác tại đây.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhấ cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thuộc đảng Dân chủ đã nới rộng khoảng cách và dẫn trước đối thủ đảng Cộng hoà Donald Trump trong thăm dò dư luận.
Có nhận định vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump ngày 13/7 có thể tác động mạnh tới cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện sau vụ ám sát này, hầu như không có nhiều thay đổi trong tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden và ông Trump.
Trước ngày bỏ phiếu quốc hội vòng hai (ngày 7-7), chiến dịch vận động tranh cử ở Pháp tạm dừng một ngày, song không vì thế mà tình hình dịu bớt
Reuters dẫn một cuộc thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu hôm 4-7 (giờ địa phương) cho thấy lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày 27/6 tới.
Việc Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ giải tán Quốc hội Pháp và thông báo tổng tuyển cử sớm - ngay sau khi đảng của ông hứng thất bại nặng nề ở bầu cử nghị viện châu Âu, được coi là 'canh bạc' mạo hiểm.
Chỉ vài phút sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kết tội hình sự ở New York, một người thân cận ông mô tả đó là thời điểm thổi bùng 'cuộc nội chiến' bên trong đảng Cộng hòa.
Việc cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump bị kết tội hình sự ở New York đã tạo ra các kỷ lục mới ở Mỹ và được tin có thể gây địa chấn cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hoà trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Đây là kết quả thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos công bố ngày 9/4.
Dù đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thống trị chính trường Mỹ, nhưng một ứng viên tổng thống độc lập như Robert F. Kennedy Jr. có thể tạo tác động lớn, khiến cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay.
Điểm mạnh của ông Biden nằm ở cử tri đoàn tại các bang lớn, cùng với số liệu tích cực về lạm phát. Trong khi đó, thành tích kinh tế, sự ủng hộ của cử tri trung thành là điểm mạnh của ông Trump.