Kết quả tìm kiếm cho "Kandal"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 488
Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Đây là bước đầu tiên của quá trình hình thành ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Bộ Quốc phòng triển khai đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (gọi tắt là Đề án 1371).
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự năng động, sáng tạo đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác mặt trận trong tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Sáng 28/6, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm “Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”. Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đồng chủ trì điều hành tọa đàm.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Trước thềm đại hội, phóng viên Báo An Giang phỏng vấn Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng về sự kiện quan trọng này.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người và phòng, chống ma túy khu vực biên giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới.
Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2024, chiều 27/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì lễ tiếp, làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tà Keo, Kandal (Vương quốc Campuchia) và Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
Tối 27/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2024, với sự tham dự của các khách mời đến từ nước bạn Campuchia, Lào và các tỉnh, thành phố trong nước, cùng đông đảo người dân.
Theo các chuyên gia, thay vì cứ lo lắng về Dự án đường thủy nội địa Funan Techo của Campuchia (tạm gọi là kênh đào Phù Nam), cần chủ động tìm giải pháp thích ứng cho vùng ĐBSCL, đặc biệt là giải pháp tổng thể về bổ sung nguồn nước, vận hành, trữ nước để “sống chung” với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, kể cả những dự án nhân tạo của các quốc gia lưu vực sông Mekong.
Ngày 20/5, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu và Phó Chủ tịch UBND TX.Tịnh Biên Lâm Văn Bá đã chủ trì cuộc họp về công tác phối hợp thông quan hàng hóa qua biên giới và công tác chuẩn bị Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2024.
Chiều 10/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam đã đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).
Trong 2 ngày (8 và 9/5), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp UBND TX. Tịnh Biên tổ chức đoàn công tác gặp gỡ, làm việc với đại diện Tòa hành chính, Sở Thương mại 2 tỉnh Kadal và Takeo (Vương quốc Campuchia), mời các doanh nghiệp nước bạn tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2024.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng xây dựng và phát triển huyện Tân Châu thành thị xã, tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn.