Tăng cường phòng, chống dịch vùng biên giới

07/08/2024 - 06:51

 - Là tỉnh biên giới, giáp Vương quốc Campuchia và các tỉnh lân cận, mật độ dân số đông, giao thương, du lịch nhộn nhịp. Thời gian qua, An Giang tăng cường phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: “Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 918 ca sốt xuất huyết (SXH), không có tử vong; đã phát hiện và xử lý 254 ổ dịch SXH. So với lũy tích cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 65%, giảm 69% so trung bình cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020.

Bệnh tay-chân-miệng (TCM) ghi nhận 964 ca, không có tử vong; đã phát hiện và xử lý 36 ổ dịch TCM. So với lũy tích cùng kỳ 2023, số mắc giảm 35%, tăng 49,7% so trung bình cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020. Bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi ghi nhận 37 ca mắc; viêm não virus khác có 3 trường hợp mắc”.

Đã thực hiện tiêm đủ 8 loại vaccine cho 9.404 trẻ em dưới 1 tuổi (lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan siêu vi B, viêm não do Hemophilus influenza); tiêm ngừa uốn ván 10.462 cho phụ nữ có thai. Tiêm nhắc vaccine MR (sởi - rubella) cho 8.433 trẻ 18 tháng tuổi, tiêm nhắc vaccine DPT mũi 4 (bạch hầu, ho gà, uốn ván) cho 7.145 trẻ 18 tháng tuổi.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết

BS.CKII Phạm Quang Quốc Uy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang cho biết: “Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh lưu hành (SXH, TCM...), nâng cao nhận thức người dân phòng, chống bệnh dại, sởi, hạn chế số ca mắc và tử vong, ngăn chặn các dịch bệnh mới nổi có nguy cơ phát sinh. Truyền thông, kiểm soát bệnh không lây nhiễm. Trung tâm tổ chức các lớp tập huấn công tác y tế trường học, giám sát véc-tơ truyền bệnh SXH, tập huấn cho các “Đội đáp ứng nhanh” phòng, chống dịch bệnh...

Trung tâm Y tế huyện An Phú cho biết: “6 tháng đầu năm 2024, huyện ghi nhận 77 ca mắc SXH, đứng thứ 3/11 huyện, thị xã, thành phố. Bệnh TCM cũng ghi nhận 21 ca, tăng 5 ca so cùng kỳ”. Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Lê Thanh Phương yêu cầu các ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế huyện xử lý các ổ dịch, thu dung điều trị bệnh, đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch...

Thực hiện tốt thu dung, điều trị, giám sát ca bệnh tại cơ sở y tế

Tuyến biên giới An Giang dài 100km, tiếp giáp tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia); có 2 cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Vĩnh Xương; 2 cửa khẩu chính Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và 1 cửa khẩu phụ Bắc Đai. Địa hình biên giới khá phức tạp với kênh, rạch chằng chịt, nhiều đường mòn qua lại dọc biên giới. Người dân 2 bên khu vực biên giới qua lại làm ăn, buôn bán thường xuyên… tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường về dịch bệnh.

Sở Y tế cho biết: “Tại các cửa khẩu, công tác kiểm dịch y tế được tăng cường, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện xuất, nhập cảnh qua biên giới. Xử lý y tế phương tiện, hàng hóa theo quy định và thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo văn bản hiện hành. Nhất là trong thời gian cao điểm dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới với tinh thần “sớm một bước, cao hơn một mức”, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Điển hình như diễn biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ và các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn. Phương tiện trước khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu được phun xịt khử trùng, đảm bảo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, thường xuyên trao đổi với các lực lượng chức năng ở phía đối diện, nhằm cập nhật tình hình dịch bệnh kịp thời, xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Theo TS.BS Trần Quang Hiền: “Hiện nay, tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, các đơn vị thường xuyên theo dõi và nhận định tình hình, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới. Đặc biệt, triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo kịp thời phòng, chống dịch bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, ho gà, các bệnh dự phòng bằng vaccine. Các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch”.

HẠNH CHÂU