Kết quả tìm kiếm cho "Khiếu nại bị cản trở"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 704
Không đồng ý với chính sách bồi thường liên quan dự án nâng cấp Đường tỉnh 945 (nối huyện Châu Phú xuống huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), bà Lê Thị Ngọc Nhan (ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, TX. Tịnh Biên) gửi đơn vượt cấp đến Văn phòng Chính phủ.
Tiến tới Đại hội Hội Luật gia huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029, các chi hội cơ sở tổ chức đóng góp công tác nhiệm kỳ qua, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới và thực hiện các bước theo quy định.
Nghị quyết 96/NQ-QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội quy định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, thực hiện 1 lần trong mỗi nhiệm kỳ, vào kỳ họp cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ. Do đó, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn đang được khẩn trương chuẩn bị, diễn ra tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh An Giang (dự kiến tháng 12/2023).
Báo An Giang nhận được đơn của bà Võ Thị Tẻn (ngụ ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân) khiếu nại thông báo của xã về việc tháo dỡ di dời nhà.
Ngày 27/10/2023, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW (Quy định số 132) (ngày 27/10/2023) về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định số 132.
10 tháng qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vận động quần chúng của tỉnh An Giang tiếp tục được nâng chất. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, gần dân hơn.
Tối 5/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).
Quản lý nhà nước về đất đai là lĩnh vực khó, khá phức tạp, do thực tế diễn biến qua nhiều thời kỳ, quy định pháp luật về đất đai sửa đổi nhiều lần, có nội dung chưa phù hợp đời sống xã hội. Trong lĩnh vực đất công, nếu được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả thì đây sẽ là nguồn lực bền vững để phát triển địa phương.
Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục được tăng cường, đổi mới và thực hiện có hiệu quả. Hệ thống dân vận các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương.
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.