Kết quả tìm kiếm cho "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 375
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, là điều kiện thuận lợi để Khu du lịch quốc gia núi Sam hoạt động trở lại từ ngày 1-1-2022, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 720/KH-UBND triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại (giai đoạn 2022-2026) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững.
Những dự án giao thông lớn, quan trọng khi được triển khai đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng sẽ giúp kết nối An Giang với vùng ĐBSCL thuận lợi hơn. Từ đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của An Giang – cửa ngõ kết nối TP. Hồ Chí Minh, ĐBSCL với khối ASEAN qua Campuchia và đồng bằng Mekong.
Không cần tập trung đông người, không cần đến nơi triển lãm, vào mọi lúc, ở mọi nơi vẫn có thể tìm hiểu thông tin về các khu, điểm du lịch (DL), các tour, tuyến DL và trò chuyện, giao lưu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người An Giang. Đây là những nét độc đáo mà triển lãm thực tế ảo DL An Giang do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh lần đầu tiên tổ chức mang lại.
Những điều du khách biết về Tam Đảo còn nhỏ bé so với tài nguyên du lịch đồ sộ của vùng đất này. Không chỉ có thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo, khu du lịch Tây Thiên, mà đâu đâu trên địa bàn huyện Tam Đảo cũng là thắng cảnh.
Trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang có bài phát biểu tham luận, với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hóa, con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.
Từ ngày 24 đến 30-11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức triển lãm thực tế ảo lần thứ 2, chủ đề: “Sắc màu An Giang”, với sự tham gia của 20 khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch.
Châu Đốc được mệnh danh là thành phố du lịch (DL) tâm linh nổi tiếng với “Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam” - một trong những lễ hội được nhiều người dân trong và ngoài nước tín ngưỡng. Đây là lễ hội có thời gian kéo dài từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng 4 (âm lịch) hàng năm. Lễ hội chính diễn ra từ ngày 22-27 tháng 4 (âm lịch) hàng năm, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm…
Ngày 16-10, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam” bằng hình thức trực tuyến.
Với mục tiêu phát triển phong trào thể thao sâu rộng trong đời sống nhân dân, các địa phương đã chú trọng xã hội hóa để tổ chức nhiều giải đấu hấp dẫn. Qua đó, phát huy sự đồng lòng của toàn xã hội trong xây dựng phong trào thể dục - thể thao (TDTT) đa dạng, sôi nổi dành cho tất cả mọi người.
Với việc phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của người đứng đầu cấp ủy, vùng đất nghèo khó Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang thay đổi từng ngày. Phát huy đoàn kết, hòa quyện “ý Đảng - lòng dân” là cách giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đất anh hùng, nơi từng chịu nhiều mất mát, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…
Với việc phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của người đứng đầu cấp ủy, vùng đất nghèo khó Tri Tôn đang thay đổi từng ngày theo hướng tích cực. Phát huy đoàn kết, hòa quyện “ý Đảng - lòng dân” là cách giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đất anh hùng, nơi từng chịu nhiều mất mát, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…