Kết quả tìm kiếm cho "Luật Đất đai năm 2013"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 702
Theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị, cần nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế...
Vào 11h45 ngày 11/10 (22h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), hai tiếng “Việt Nam” đã được xướng lên khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Sáng 10/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các cán bộ lão thành và 86 đại diện tiêu biểu của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).
Luật Ðất đai năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.
Sáng 4/10, tại Hà Nội, đã diễn ra toạ đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn tổ chức.
Tối 29/9, tại Hà Nội, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022, nhằm lan tỏa sức mạnh từ những tấm gương giàu nghị lực, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật.
Trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thì tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề chúng đặc biệt quan tâm. Bởi đây là lĩnh vực “nhạy cảm”, một khi niềm tin tôn giáo bị lợi dụng cho những mục đích xấu sẽ gây ra những hệ lụy khó lường.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh thì kinh tế hộ với tính chất sản xuất mang tính nhỏ lẻ, manh mún, hàng hóa làm ra phi tiêu chuẩn sẽ không còn chỗ đứng, không còn khả năng cạnh tranh và sẽ rất khó tồn tại.
Tại hội nghị tiếp xúc “đại cử tri” (là lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh) của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc của tỉnh nhà, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân gợi mở nhiều nội dung quan trọng.
Dự thảo Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến đã bỏ khung giá đất, tiếp tục sử dụng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường do địa phương xây dựng và ban hành, dưới sự giám sát của Trung ương.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị truyền thống, thắm tình anh em giữa Việt Nam và Cuba, đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 17 - 22/9.