Kết quả tìm kiếm cho "Lugansk"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 62
Trong cuộc hội đàm dài hơn 3 tiếng với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3-5 cho biết các sĩ quan của họ đã tiêu diệt một phần tử chống phá 'được Ukraine tuyển chọn' nhằm tấn công một trạm nhiên liệu ở Nga.
Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Nga và Ukraine có thể cần phải tính đến tình hình thực tế mới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về các điều kiện đàm phán mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đến.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã không có tác dụng. Vũ khí của đồng minh sắp hết. Áp lực có thể đè nặng lên Kiev trong việc tìm kiếm một giải pháp khi đang ở thế yếu.
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết nước này “chuyển đổi” từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng, Ukraine nên nhượng lại một số vùng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt xung đột.
Với việc hàng loạt cuộc xung đột lớn nổ ra, nhiều người đang đặt câu hỏi về những gì xảy ra tiếp theo trên thế giới.
Viện Tương lai Ukraine (UIF) cho biết chỉ còn 29 triệu người ở Ukraine, giảm từ 52 triệu khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. UIF nhận định rằng các xu hướng nhân khẩu học này gây lo ngại.
Nga cáo buộc Ukraine phóng hơn 10 máy bay không người lái (UAV) vào bán đảo Crimea trong đêm 6/5.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự vào mùa Xuân. Sắc lệnh này đã được đăng tải trên cổng công báo chính thức ngày 30/3.
Theo quan chức ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc, xung đột chỉ có thể kết thúc Kiev dừng các hành động đe dọa đến an ninh của Moskva.