Kết quả tìm kiếm cho "Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 270
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X xác định: “Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”. Ngoài tiềm năng, điều kiện sẵn có, để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, thời gian qua, tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý an ninh trật tự, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch An Giang theo hướng bền vững.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị thành viên triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông...
TP. Châu Đốc có nhiều di tích văn hóa - lịch sử phong phú, đa dạng, với bề dày truyền thống văn hóa lâu đời. Phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch sẵn có, những năm qua, ngành du lịch Châu Đốc tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, những sản phẩm du lịch đặc trưng, đầu tư phát triển du lịch theo hướng bền vững.
“Khi đi cúng Bà Chúa Xứ, bị cáo thấy nhiều người để tài sản sơ hở. Trong lúc này, đang cần tiền để mua thuốc chữa bệnh nên bị cáo mới quyết định trộm. Bị cáo rất hối hận, hứa sẽ không tái phạm” - Dương Hoàng Tuấn (sinh năm 1959, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) khai nhận tại phiên tòa.
TP. Châu Đốc vừa triển khai thí điểm hệ thống camera an ninh trên địa bàn. Việc triển khai hệ thống nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Sau quá trình phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thiện về cơ sở vật chất, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đến nay, Trường THCS Trương Gia Mô (TP. Châu Đốc) vui mừng, phấn khởi đón bằng danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.
TP. Châu Đốc được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, khu vực ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN bằng đường bộ lẫn đường thủy.
“An Giang có địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, từng là trung tâm của nền văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam; địa bàn chiến lược ở vùng biên cương Tây Nam dưới triều Nguyễn; xuất hiện nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử nổi tiếng. Vì vậy, địa bàn tỉnh trở thành một “vùng di sản” hàng đầu ở ĐBSCL.
Khu du lịch (KDL) núi Sam (TP. Châu Đốc) hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên độc đáo, có giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng gắn với lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam lớn nhất vùng ĐBSCL. Đặc biệt, nơi đây có quần thể di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia (chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam), hàng năm đạt trên 4 triệu lượt khách, tỷ trọng của KDL núi Sam đóng góp cho GRDP TP. Châu Đốc trên 7%. Qua đó cho thấy, hoạt động KDL núi Sam đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương.
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là cơ sở thờ tự duy nhất có tổ chức công đoàn trong tỉnh. Với loại hình hoạt động đặc thù, phần lớn lao động ở đây làm việc có thu nhập khiêm tốn. Bù lại, nhờ tham gia vào tổ chức công đoàn, họ vẫn được hưởng các chế độ chăm lo cần thiết về vật chất, tinh thần, con cái, nhà ở hoặc lúc hoạn nạn, ốm đau…
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - điểm du lịch hành hương nổi tiếng trong và ngoài nước của TP. Châu Đốc, lượng du khách đến đây tăng dần qua từng năm (6 tháng đầu năm 2019, đón trên 3,5 triệu lượt du khách, tăng 18,9% so cùng kỳ).
Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8-9-2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 17-5-2018 về việc thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.Việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh đã từng bước được thực hiện và đạt nhiều kết quả.