Kết quả tìm kiếm cho "ST24"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 64
Nông dân tỉnh Cà Mau đang gấp rút thu hoạch những cánh đồng lúa vụ Hè Thu đã chín để phòng tránh thiệt hại do thiên tai. Đến thời điểm này, nông dân toàn tỉnh thu hoạch trên 10.000 ha trong số gần 25.000 ha lúa Hè Thu đang chín, năng suất ước đạt bình quân 5,12 tấn/ha.
Việt Nam là một điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, năm 2023 có thể đạt từ 6-6,5%. Đó là nhận định trong Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ, diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.
Ngày 2 và 3/7, tại Kiên Giang, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang và Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang tổ chức Hội thảo nâng cao giá trị tôm – lúa, chủ đề “ Giải pháp tăng năng suất và chất lượng giống lúa ST canh tác trên nền đất nuôi tôm tại Kiên Giang”
Trong quý 1/2023, giá gạo xuất khẩu tăng cao là nhờ tỷ trọng các loại gạo phẩm cấp cao (gạo thơm, gạo nếp, gạo đặc sản...) có giá bán cao đã tăng mạnh.
Theo thông tin từ Bộ Công thương, kể từ tháng 8/2022 đến nay, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam luôn ở mức cao, nhiều thời điểm vượt Thái Lan, Ấn Độ và đạt mức cao nhất thế giới.
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm giá ở một số loại.
Trong tuần qua, giá lúa các loại ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì ở mức giá khá cao; cộng với được mùa, giá tốt, tiêu thụ nhanh nên nông dân rất phấn khởi.
Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tuần qua, giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ở mức khá cao.
Đối mặt với nhiều biến cố của thị trường lương thực thế giới năm 2022 nhưng xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt gần 7,2 triệu tấn với giá trị 3,49 tỷ USD.
Năm 2022 đánh dấu bước phát triển mới của ngành hàng lúa gạo Việt Nam khi gạo mang thương hiệu riêng "Cơm Việt Nam Rice" được xuất khẩu sang châu Âu và bày bán tại siêu thị hàng đầu nước Pháp; gạo thương hiệu A An chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản… Cùng đó, gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng thâm nhập ngày càng sâu hơn vào các khu vực thị trường chất lượng với giá bán cao.
Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước lần đầu tiên đạt con số 732,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Đây là nỗ lực rất lớn của các Bộ ngành, doanh nghiệp trong việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Xuất khẩu bất ngờ vượt mục tiêu gần 1 triệu tấn, giá bán vượt qua đối thủ cạnh tranh Thái Lan và Ấn Độ giúp ngành lúa gạo Việt có một năm thắng đậm, thu về 3,49 tỷ USD. Doanh nghiệp đang tới tấp chốt đơn hàng xuất khẩu cho năm 2023.