Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Pháp Macron"
Kết quả 265 - 276 trong khoảng 568
Từ ngày 17-10, khoảng 20 triệu dân ở vùng thủ đô Ile-de-France và tám thành phố khác ở Pháp bắt đầu phải tuân thủ lệnh giới nghiêm kéo dài ít nhất bốn tuần do chính phủ đưa ra nhằm "hãm phanh" làn sóng dịch thứ hai.
Bộ Ngoại giao Armenia và Azerbaijan cùng thông báo hai nước nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh kể từ 0 giờ 0 phút ngày 18-10.
Tính đến 8h sáng 16-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 39,15 triệu người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó tổng số ca tử vong đã tăng lên con số 1.102.412.
Ngày 14-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng bốn tuần kể từ ngày 17-10, từ 21h đến 6h, tại vùng thủ đô Ile-de-France và 8 thành phố lớn là Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix và Montpellier. Tình trạng y tế khẩn cấp cũng được thiết lập lại từ ngày 17-10.
Theo số liệu cập nhật của worldometers đến 8 giờ, sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 36.381.183 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.059.996 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc trong một ngày cao nhất thế giới. Số ca mắc cũng tăng mạnh ở một số nước Châu Âu.
Ngày 7-10, Pháp ghi nhận 18.746 ca nhiễm mới, mức kỷ lục kể khi dịch xuất hiện ở nước này. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng có chiều hướng xấu đi, Tổng thống Pháp cho rằng, cần phải có thêm biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh cũng như một số nước Châu Âu khác.
Ông Muhyiddin Yassin sẽ tự cách ly 14 ngày sau khi tiếp xúc với Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Zulkifli Mohamad al-Bakri, người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.
Các nhà mạng Operators Orange, SFR, Bouygues Telecom và Free đang đấu thầu 11 khối tần số hiện chưa được sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ mạng 5G tại một số thành phố của Pháp vào cuối năm nay.
Điện Kremlin hôm 30-8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Matxcơva trong vài tuần tới.
Mới nhìn qua, có cảm giác làn sóng biểu tình ở Belarus hiện nay có điểm giống với những gì từng diễn ra ở Ukraine. Nhưng tính chất của việc đòi lật đổ Tổng thống Alexander Lukashenko có điểm khác và vì thế can dự của Moskva cũng sẽ khác.
Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 8h sáng 23-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 23,36 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 807.700 ca tử vong.
Ngày 18-8, Thủ tướng Mali Boubou Cisse đã kêu gọi các binh sĩ tham gia binh biến ở thủ đô Bomaka bình tĩnh và đối thoại với chính phủ để cùng tìm giải pháp.