Kết quả tìm kiếm cho "TP. Châu Đốc Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 328
Tối 8/6, tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), Ban Tổ chức Lễ hội TP. Châu Đốc long trọng tổ chức khai hội Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam, với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”.
Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2023, Công an TP. Châu Đốc chủ động phân công lực lượng, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tâm tình “an cư” để “lạc nghiệp” chưa bao giờ cũ. Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã có chính sách nhà ở dành riêng. Còn lại, nhóm đối tượng không hẳn khó khăn, nhưng cũng không thể tự tích lũy mua đất cất nhà (người có thu nhập thấp, công nhân…), thì nhà ở xã hội là phương án tối ưu dành cho họ.
Chiều 8/6, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ hoàn công công trình “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích cấp quốc gia khu vực Bà ngự trên đỉnh núi Sam”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, TP. Châu Đốc đã đến dự.
Mùa hè 2023, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh An Giang và các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thanh, thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong dịp hè, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa…
15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là kết quả đáng tự hào của huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Góp vào thành tích ấy, có sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã và được sự đồng thuận của nhân dân.
Đã thành thông lệ, tháng 4 (âm lịch) hàng năm, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) trở thành điểm hẹn trẩy hội của du khách thập phương. Đây là lễ hội truyền thống được giữ gìn, thực hành qua nhiều thế hệ cư dân địa phương, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Chăm, Hoa.
UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023; kỷ niệm 323 năm Ngày mất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023).
Các thiết chế phục vụ công nhân tại khu công nghiệp, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, sân chơi, nhà ở giá rẻ… là nhu cầu bức thiết. Nhiều công trình, hạng mục đã và đang được chính quyền đầu tư xây dựng, song vẫn chưa đủ, sát với khả năng thực tế của người lao động (NLĐ) hiện nay.
Nói đến TP. Châu Đốc, người ta nghĩ ngay đến một địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng vùng biên giới An Giang, rất ít khi vắng bóng khách phương xa. Nhưng, thành phố lễ hội ấy vẫn có những nhịp sống rất bình dị, nhẹ nhàng, dường như không bị ảnh hưởng bởi triệu lượt khách đến rồi đi.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) những tháng đầu năm của An Giang cao hơn bình quân cả nước, là cơ sở quan trọng để tỉnh đạt chỉ tiêu tăng trưởng từ 7 - 7,5% năm 2023. Từ đó, tăng tốc mạnh năm 2024, 2025 để “bù đắp” cho giai đoạn đầu khó khăn của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).
Theo ghi nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) An Giang, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong 5 ngày (từ ngày 29/4 đến 3/5), An Giang đón khoảng 300.000 lượt du khách đến các khu, điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh.