TP. Châu Đốc nỗ lực đảm bảo một mùa lễ hội an toàn

09/06/2023 - 06:23

 - Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2023, Công an TP. Châu Đốc chủ động phân công lực lượng, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong cao điểm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Để lễ hội diễn ra an toàn

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra vào tháng 4 (âm lịch) hàng năm. Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 2 đến 14/6 (nhằm ngày 15 đến 27/4 âm lịch). Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Châu Đốc Vũ Thanh Trúc cho biết, Ban Tổ chức lễ hội thành phố phối hợp xây dựng kịch bản cụ thể chương trình nghệ thuật lễ khai hội Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam kết hợp cùng chương trình lễ hoàn công công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - Khu vực Bà ngự trên đỉnh núi Sam. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi, hội diễn… đặc sắc phục vụ du khách.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ. Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ. Năm 2014, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hàng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy ngành du lịch (DL) phát triển…

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến hành hương, UBND TP. Châu Đốc chỉ đạo Công an thành phố tăng cường lực lượng, triển khai các phương án, sẵn sàng đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, tạo mọi điều kiện, tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi DL, hành hương đến TP. Châu Đốc.

“Trong thời gian diễn ra cao điểm lễ hội, để đảm bảo ANTT, an toàn cho du khách đến Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, UBND TP. Châu Đốc chỉ đạo lực lượng công an thành phố phối hợp Công an phường Núi Sam, lực lượng bảo vệ của Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam tăng cường các biện pháp đảm bảo, giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội khu vực xung quanh và trong khuôn viên miếu Bà Chúa Xứ. Kiên quyết không để phát sinh các tệ nạn xã hội, như: Mê tín dị đoan, mua bán gian lận, cò mồi, đeo bám du khách... và xử lý nghiêm các đối tượng chèo kéo du khách” - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó Trưởng Công an TP. Châu Đốc cho biết, để đảm bảo ANTT cho Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Công an TP. Châu Đốc phối hợp các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến ANTT. Đồng thời, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai các biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp và xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo ANTT, trật tự ATGT lễ hội.

 Theo đó, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, dân quân tự vệ… bố trí trên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tại các chốt, khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Núi Sam và toàn thành phố. Đồng thời, tổ chức nhiều tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn TP. Châu Đốc để điều tiết giao thông, nhất là quanh khu vực trung tâm miếu Bà, không để ùn tắc giao thông; hướng dẫn các phương tiện đi đúng tuyến và tạo đường thông, hè thoáng; xử lý nghiêm các hộ mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; hỗ trợ phân luồng xe ôtô tham quan vào điểm đậu xe; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Công an thành phố phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, DL, dịch vụ, thương mại, ANTT tại khu vực phường Núi Sam. Chúng tôi kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền qua loa phát thanh cảnh báo đến du khách về tình trạng mê tín dị đoan, bói toán để tránh bị lừa đảo; nhắc nhở người dân, du khách thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tự bảo quản tư trang. Đặc biệt, nhanh chóng và kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình đông người tung tin đồn nhảm, mê tín dị đoan, móc túi…” - ông Quách Thanh Hải cho biết.

Công an TP. Châu Đốc còn phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý cư trú, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm…

Cùng với việc chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí lực lượng đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông thông suốt trong thời gian cao điểm, thành phố còn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, chất lượng các dịch vụ phục vụ DL trên địa bàn; bảo vệ an toàn các khu vực trọng điểm, tạo hình ảnh về một thành phố an toàn, thân thiện, mến khách.

Lễ khai hội Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút, ngày 8/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch), tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”. Từ ngày 9 đến 14/6 (nhằm ngày 22 đến 27/4 âm lịch), lễ hội diễn ra các nghi lễ truyền thống, như: Lễ phục hiện, lễ tắm Bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết - xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc.

THU THẢO