Kết quả tìm kiếm cho "Thêm 18 bệnh nhân COVID tử vong"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1472
Về dịch COVID-19 hôm nay 22-9, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng.
Về dịch COVID-19 hôm nay 4-9, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới và bệnh nhân nặng đều tăng trong 24 giờ qua
Về dịch COVID-19 hôm nay 27-8, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm tiếp tục giảm trong ngày cuối tuần. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng
Theo một nghiên cứu quy mô lớn chỉ ra tác động sức khỏe kéo dài của COVID-19, nguy cơ mắc bệnh mới, thương tật và tử vong vẫn tăng cao ở một số bệnh nhân sau hai năm mắc COVID-19.
Về dịch COVID-19 hôm nay 19-8, Bộ Y tế cho biết hiện cả nước còn 3 bệnh nhân nặng. Trong ngày có thêm 15 người khỏi bệnh
Phú Tân (tỉnh An Giang) là huyện cù lao, có 4 tổ chức tôn giáo và 12 cơ sở thờ tự được Nhà nước công nhận. Với điều kiện hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong vùng đồng bào có đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình thu hút phụ nữ các tôn giáo tham gia.
Bệnh phong xuất hiện ở Florida, mối đe dọa hàng chục nghìn ca mắc bệnh sởi ở London và bệnh giang mai gia tăng từ 50% trở lên ở Ireland và Bồ Đào Nha.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/8 của Bộ Y tế, Việt Nam có 19 ca mắc mới; 3 bệnh nhân đang thở ôxy; tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều.
Về dịch COVID-19 hôm nay 3-8, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân nặng tăng so với ngày trước đó. Cùng ngày có thêm 2 người khỏi bệnh Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 2-8 đến 16 giờ ngày 3-8 cả nước ghi nhận 25 ca mắc, giảm 1 ca so với ngày trước đó.
Thế giới đã bước qua tháng 6 rồi tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, nhưng trong khi đỉnh của hình thái khí hậu El Nino sớm nhất phải đến tháng 11/2023 mới tới thì “kỷ nguyên toàn cầu sôi lên” đã bắt đầu.
Về dịch COVID-19 hôm nay 28-7, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm tăng so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng
Muốn giải quyết được câu chuyện “ly nông bất ly hương”, phải làm sao để người dân nông thôn sống được ngay tại quê hương mình, không phải “tha phương cầu thực”. Ngay cả những người đã chấp nhận đi xa, vẫn có thể quay về, ổn định sinh kế trên vùng nông thôn mới (NTM).