Kết quả tìm kiếm cho "Trồng xoài"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1481
Hiện nay, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với nông dân.
Xác định nông nghiệp là hướng đi chủ lực, nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi đời sống người dân thôn quê.
Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết mở ra nhiều cơ hội về thị trường xuất khẩu nông sản. Để tranh thủ thời cơ này, An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, gắn kết doanh nghiệp (DN) của tỉnh với các DN đối tác trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho nông sản vươn xa.
Xác định kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) là bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế tập thể, cùng các sở, ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển.
Ngày 21-11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi kết nối cung- cầu công nghệ với chủ đề “Ứng dụng một số công nghệ sấy nông sản, thực phẩm” cho các doanh nghiệp và nhà quản lý ở các địa phương.
Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các loại trái cây đặc trưng, nông sản sạch của người dân thành thị, nhiều hộ dân vùng Bảy Núi đã nhạy bén mở hướng đi mới nhằm đưa các mặt hàng này xuống phố thị, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời giới thiệu “đặc sản” xứ núi đến đông đảo người tiêu dùng.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội được xem là một trong những động lực quan trọng, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh An Giang, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực ĐBSCL.
5 năm (2015-2019), ở huyện Chợ Mới đã xuất hiện 594 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
Sáng 18-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Marie C.Damour vừa nhận công tác.
Với việc giảm diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, tăng dần diện tích trồng rau màu và cây ăn trái, An Giang đang hướng đến mục tiêu trở thành vùng trọng điểm sản xuất trái cây của cả nước, đặc biệt là trái xoài.
Đến nay, huyện Phú Tân có 16 xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới (NTM)” và 2 thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”, trong đó có 14 xã đã được tổ chức lễ trao bằng công nhận “Xã văn hóa NTM”. Từ những kết quả đạt được mang đến chuyển biến tích cực trong đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.
Liên minh Châu Âu (EU) là thị trường khó tính nhưng có tiềm năng lớn, mức tiêu dùng cao. Với EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU) và IPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU), nhiều sản phẩm Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường này, đặc biệt là một địa phương có thế mạnh nông nghiệp như An Giang.