Kết quả tìm kiếm cho "Vui buồn"
Kết quả 337 - 348 trong khoảng 1477
Khí N2O hay còn gọi là khí cười được sử dụng trong ngành y tế, có tác dụng gây mê, an thần, giảm đau và được các bác sĩ chỉ định trong một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khí N2O được không ít người, nhất là giới trẻ lạm dụng, sử dụng như một trào lưu, bất chấp những nguy hiểm, tác hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Theo Tổng cục Du lịch, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 (từ 29/4/2023 đến 3/5/2023), cả nước ước tính đã đón được hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, 3,2 triệu lượt khách có lưu trú.
Khi lồng ghép tổ chức giữa biểu diễn dù lượn, máy bay mô hình quen thuộc với thả diều nghệ thuật, giới thiệu các gian hàng đặc sản thì lợi thế Phụng Hoàng Sơn và đồi Tà Pạ càng thêm được phát huy. Tri Tôn trở nên thu hút khách du lịch (DL) cũng nhờ những cách làm sáng tạo.
Sau ngày thống nhất đất nước, dù bị ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh, nhưng với truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
Ngồi hàng ghế sau cùng của hội trường, tham dự buổi xét xử hình sự lưu động với tư cách người liên quan, 2 người phụ nữ cùng mang tâm trạng buồn. Những giọt nước mắt xuất hiện mỗi khi họ nhìn về phía vợ chồng bị cáo đang đứng, cũng chính là 2 đứa con của họ, bị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản”.
Kỷ niệm ngày cưới là dịp để vợ chồng “hâm nóng tình cảm” bằng cách trao cho nhau món quà và những lời chúc yêu thương, ngọt ngào nhất.
Quá tải bài tập, áp lực thi cử, yêu cầu cao từ bố mẹ, gặp vấn đề quan hệ bạn bè hay chỉ đơn giản là thiếu ngủ, đều là những nguyên nhân khiến học sinh rơi vào trạng thái lo âu tột độ, nhiều khi dẫn tới trầm cảm và không làm chủ được suy nghĩ làm hại bản thân.
Là môn thể thao tập thể, tạo sự gắn kết cộng đồng cao, phong trào tập luyện bóng chuyền trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Những nhân vật trong bài viết này đều do chúng tôi kỳ công tìm gặp. Thật ra, họ vẫn ở nơi cũ, quây quần với nếp sống cũ, nào có đi đâu xa. Chỉ là, họ lui vào một góc lặng lẽ, góp chút quá khứ vào cuộc sống muôn màu của hiện tại.
Chol Chnam Thmay – Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đã đến. Khi gia đình, bạn bè náo nức đón Tết theo phong tục bao đời, cán bộ, chiến sĩ Khmer đón Tết trong môi trường quân ngũ, với nhịp sinh hoạt, rèn luyện như mọi ngày. Khác chăng, là trái tim họ hướng nhiều hơn về quê nhà, về người thân.
Ngày 15/4/2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vui mừng tham dự Lễ đón bằng công nhận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị trấn Hội An, trên cơ sở toàn bộ 22,98km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.225 người của xã Hội An hiện hữu.
“Chúng ta có chung đường biên giới, chung dòng Mekong chảy, giống như tình cảm không bao giờ cạn. Đã từng trải qua chiến tranh, cùng chiến thắng chế độ diệt chủng, cùng chung truyền thống đoàn kết, hữu nghị từ xa xưa đến giờ. Mong rằng, quan hệ ấy mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - bà Hun Côsani, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) bày tỏ.