Kết quả tìm kiếm cho "a người tham gia BHXH"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 64
Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Khi tăng lương cơ sở, các khoản tiền dành cho người lao động (NLĐ) sẽ tăng theo.
Phiên bản mới ứng dụng VssID có bổ sung thêm tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người tham gia tại chức năng quản lý cá nhân, quá trình tham gia.
Trong quý I-II/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng Bộ Công an xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.
Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh.
Từ tháng 1/2023, nhiều quy định mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức sẽ có hiệu lực.
Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.
Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.
Những tháng cuối năm, không ít doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng dẫn đến người lao động thiếu việc hoặc bị mất việc, tình trạng này khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.
Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.
Khi đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, mọi giao dịch đã xác lập có sử dụng số CMND 9 số cũ vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên để thực hiện các giao dịch mới thuận tiện, tránh gặp rắc rối thì công dân nên thực hiện các cập nhật, sửa đổi thông tin 5 loại giấy tờ sau.
Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ phụ thuộc vào số năm tham gia bảo hiểm xã hội của lao động đó.
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất 6 nhóm ngành có nguy cơ lây nhiễm cao.