Kết quả tìm kiếm cho "cựu giám đốc chi nhánh Agribank"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 38
Dòng vốn tín dụng đang trở thành “bệ đỡ” quan trọng giúp các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng liên kết, bảo vệ nông dân trước áp lực “cò lúa”. Từ thực tiễn ở An Giang, những mô hình vay vốn linh hoạt, gắn với Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha) đang cho thấy hiệu quả rõ nét.
Sáng 25/12, tại xã Châu Thành (tỉnh An Giang), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Kiên Giang II bàn giao Kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Châu Thành - Kiên Giang.
Trước áp lực nợ xấu gia tăng và hàng ngàn tỷ đồng chờ thi hành án, ngành ngân hàng và các cơ quan chức năng tại An Giang đang tập trung nhận diện điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế phối hợp để đẩy nhanh tiến độ xử lý.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Kiên Giang II đã bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 9 thành viên; ông Đặng Thanh Hóa, Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Kiên Giang II tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Thống đốc nhấn mạnh ngành ngân hàng mong Chính phủ chỉ đạo giải pháp để chính sách bảo lãnh tín dụng thực chất hơn, phát triển thị trường tài chính, từ đó tăng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu trong Quý I/2025 phải hoàn thành phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 360/QĐ-TTg.
Trong những ngày qua, đặc biệt 2 ngày cuối tuần, nhiều ngân hàng đã tăng ca làm việc để đạt mục tiêu 100% khách hàng giao dịch onlilne xác thực sinh trắc học trước ngày 1/1/2025.
Xác định khó khăn của doanh nghiệp (DN) là rủi ro của ngân hàng, các chương trình kết nối ngân hàng - DN được tổ chức thường xuyên hơn, tiên phong bởi các ngân hàng lớn thuộc nhóm “Big4” (BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank). Qua đó, ngân hàng - DN càng cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau tốt hơn.
Muốn chính sách thuê, mua nhà ở xã hội hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Ngân hàng Nhà nước với các bộ, ngành liên quan để cùng triển khai
Dù nhiều ngân hàng tung gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp, ân hạn 2-5 năm đầu cùng nhiều chính sách hỗ trợ, nhu cầu vay vốn mua nhà vẫn rất thấp
Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, rút ngắn thời gian thi công; công bố công khai thông tin về dự án để người dân biết.
Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) cho địa phương, doanh nghiệp (Tổ công tác) sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành.