Kết quả tìm kiếm cho "chống sét tiếp địa"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 229
Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 3/7 đã làm 1 người mất tích, 3 người bị thương (do nước lũ gây vỡ đập tạm, làm ngập hầm thủy điện đang thi công tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ)
Dự báo, trong khoảng 9 giờ ngày 26/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Mưa lớn kéo dài, giông, lốc, sét… Khi mưa lớn kết hợp triều cường và lũ, dễ tác động đến sản xuất nông nghiệp. UBND tỉnh cùng các sở, ngành sẽ tăng cường kiểm tra ở các địa phương để chủ động ứng phó kịp thời.
Quỹ Phòng, chống thiên tai có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Việc tổ chức lại Quỹ Phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, sử dụng hợp lý nguồn quỹ; đồng thời huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia đóng góp vào quỹ.
Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, nhằm chủ động chuẩn bị và sẵn sàng phòng, chống hiệu quả thảm họa do chiến tranh, thiên tai hoặc nhân tai. Từ đó, đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất mức độ thiệt hại về người, tài sản của nhà nước, nhân dân. Do vậy, phòng thủ dân sự phải được quan tâm xứng tầm, bằng những bước đi thích hợp.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Những người mắc bệnh dại đã lên cơn đều dẫn đến tử vong 100%. Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Tuy vậy, bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại.
Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal (hạt giống số 5) đã giành chiến thắng chóng vánh 3 - 0 (6 - 3, 6 - 3, 6 - 0) trước Casper Ruud (Na Uy, hạt giống số 8) ở trận chung kết Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2022 để lần thứ 22 đăng quang giải Grand Slam.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 31/5, Việt Nam đã chịu ảnh của 49 trận mưa lớn; 15 trận mưa dông, lốc, sét; 13 vụ sạt lở bờ sông; 17 trận động đất.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, như: Nắng nóng, mưa lớn kéo dài, giông lốc… đặc biệt vào thời điểm con nước “quay” ngày 15/5 (âm lịch) (13/6/2022) sẽ tác động đến các vật nuôi, nhất là thủy sản lồng, bè. Do vậy, cần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến này.
Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, sau cơn mưa kỷ lục 36 năm ở Hà Nội vừa xảy ra chiều 29/5, khu vực miền Bắc và Hà Nội sẽ còn tiếp tục xuất hiện mưa lớn, khả năng xảy ra lốc, sét, úng ngập.
Khi thời tiết chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa, dễ kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm, như: Mưa lớn kéo dài, giông lốc, gió giật mạnh, sét đánh… Những hiện tượng này có thể gây hư hại nhà cửa, công trình, thiệt hại lúa, hoa màu, cây ăn trái, ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản… Do vậy, cần chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã cho ra đời Thông tư 03/2022/TT-NHNN nhằm hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định này.