Kết quả tìm kiếm cho "doanh nghiệp nộp thuế"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 924
Việc sử dụng SIM rác để gọi điện thoại đe dọa, lừa gạt người dân, cho vay nặng lãi, đòi nợ qua mạng xã hội, đã xuất hiện từ nhiều năm nay, gây phiền hà, khó khăn, hoang mang cho người dân. Tại Sóc Trăng, hiện tượng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cũng khá phổ biến, ngành chức năng tỉnh đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý.
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh An Giang khép lại, mở ra kỳ vọng đạt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2023, khi dành thời gian bàn giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác phối hợp hoạt động giữa từng sở, ngành, đơn vị trong triển khai chương trình; chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh có kết quả triển khai tốt, để tìm cơ chế, giải pháp điều hành phù hợp tình hình thực tiễn và đặc thù của tỉnh.
Chiều 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ.
Giữa lúc khó khăn do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng, công nhân giảm giờ làm, mất việc… càng thêm trăn trở đong đếm việc thu - chi trước tình hình giá cả, chi phí sinh hoạt tăng. Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động (NLĐ), nhà trọ Hoàng Bách - Trung Kiên ở Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) đã giảm tiền thuê phòng (công nhân hoàn cảnh khó khăn) và cho ở miễn phí (công nhân thuộc hộ nghèo có xác nhận). Tuy số lượng được hỗ trợ không nhiều, nhưng giúp các công nhân nhẹ đi phần nào nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền".
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của bà Đoàn Ngọc Chiếu (sinh năm 1948, ngụ khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không đồng tình về việc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến (KT&CB) đá An Giang thu tiền duy tu bãi đá. Trong khi đó, phía công ty cho rằng, việc thu tiền là đúng quy định.
Mua bán hóa đơn là hành vi trái pháp luật, không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Thế nhưng, không chỉ công khai mua bán hóa đơn trái phép trên mạng mà nhiều đối tượng xử dụng nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan thuế trong đợt 'truy quét' hóa đơn sai phạm đang diễn ra...
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết (XSKT) An Giang (tiền thân là Ban XSKT được thành lập năm 1980), là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu. Với nhiệm vụ chính là kinh doanh vé số kiến thiết, nhằm huy động tiền nhàn rỗi trong dân, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư y tế, giáo dục và công trình phúc lợi của tỉnh. Công ty là đơn vị dẫn đầu nộp ngân sách của tỉnh và tích cực đóng góp an sinh xã hội.
Đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, phổ biến chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng trưởng quý III và cả năm 2023 cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề, với mức tăng trưởng từ 8,0% trở lên.
Chiều 30/6, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang Quách Trọng Dung chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Nộp thuế là nghĩa vụ của các chủ thể thuộc đối tượng đóng thuế theo quy định. Một trong các loại thuế góp phần quan trọng trong thúc đẩy ngân sách nhà nước là thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là một số quy định về thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý trong năm 2023.
Sau thời gian xuất khẩu lao động ở Malaysia, Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, ngụ phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) cấu kết với đối tượng lạ ở Malaysia để khi về Việt Nam, Lan cùng Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) mở nhiều tài khoản ngân hàng cho đối tượng lạ mặt thuê nhằm chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Tâm Uyên (sinh năm 1969, ngụ TP. Long Xuyên, An Giang). Hậu quả, cả 3 đối tượng đều lãnh án phạt tù.