Kết quả tìm kiếm cho "gây TNGT"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 161
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, các cấp, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ATGT, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra…
Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của một bộ phận người dân chưa cao, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT).
Để tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX).
Sau tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, nam thanh niên đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức ghép khí quản kết hợp với phẫu thuật tạo hình thực quản hẹp. Đây là ca bệnh hiếm gặp và lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện ghép khí quản từ người cho chết não thành công.
Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến phức tạp, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tích cực phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, nỗ lực kéo giảm 3 tiêu chí TNGT đến mức thấp nhất.
Theo Thông báo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.321 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 5.255 người chết, 9.599 người bị thương.
Thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT) đối với học sinh. Do đó, Ban ATGT tỉnh An Giang đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Ban ATGT các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT, nhất là trong lứa tuổi học sinh, góp phần kéo giảm TNGT.
UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND cấp huyện triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Sau thời gian các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, ý thức của người dân "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" được nâng lên rõ rệt.
Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trong đó, ưu tiên bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT). Để đảm bảo ATGT cho học sinh, UBND tỉnh An Giang triển khai nhiều giải pháp thực hiện trong năm 2024.
Không phải đến ngày nay, từ xa xưa, rượu đã bị ngăn cấm, chế tài rất nghiêm khắc, bởi chất men gây nghiện này để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể nào bù đắp được.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, đảo bảo an toàn cho người dân vui Xuân bình an…